MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Quảng trường và tượng vua Mai Hắc Đế sau 4 năm thi công vẫn còn dang dở, nhếch nhác vì thiếu vốn. Ảnh: Trần Tuấn

Nhếch nhác công trình Tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế

TRẦN TUẤN LDO | 09/05/2020 14:10

Sau 4 năm thi công, nhưng đến nay công trình Tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn dang dở, nhếch nhác, trở thành điểm chăn thả trâu bò

Năm 2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ và quảng trường Mai Hắc Đế với tổng số vốn hơn 105 tỉ đồng, trên diện tích hơn 4,5 ha thuộc hai xã Thạch Bằng và Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà). 

Trong đó phần tu bổ, tôn tạo di tích có sẵn là hơn 52 tỉ đồng, phần xây mới tượng đài và quảng trường là hơn 43 tỉ đồng, còn lại 9 tỉ đồng dành cho các chi phí khác. Nguồn vốn của dự án là xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác.

Rất nhiều bóng đèn bị vỡ, hư hỏng dù công trình chưa bàn giao. Ảnh: Trần Tuấn

Công trình do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư được dự kiến hoàn thành sau một năm thi công với các hạng mục như quảng trường, tượng đài Mai Hắc Đế đúc đồng liền khối cao hơn 10 m; đường giao thông kết nối, hệ thống thoát nước...

Nhưng đến nay, đã hơn 4 năm công trình vẫn dở dang khi phần đế và công trình phụ trợ xung quanh tượng vua Mai Hắc Đế chưa xong, hệ thống đường giao thông, mương thoát nước một số đoạn còn dang dở.

Mương thoát nước còn dang dở. Ảnh: Trần Tuấn

Hệ thống bóng đèn chiếu sáng bị vỡ hàng loạt. Sân quảng trường đầy cỏ dại nên trâu bò đến gặm cỏ, phóng uế càng thêm nhếch nhác, phản cảm.

Đường trong quảng trường đầy phân trâu, bò. Ảnh: Trần Tuấn

Sáng 9.5, ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà cho biết, công trình Tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế mới hoàn thành được hạng mục phần tượng và một số hạ tầng quảng trường với kinh phí 27 tỉ đồng. Các hạng mục chưa làm xong gồm phần bệ tượng và mặt bằng quảng trường.

Công trình còn thiếu khoảng 16 tỉ, nhưng UBND tỉnh Hà Tĩnh và huyện chưa huy động được vốn. Vừa rồi tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cấp 10 tỉ, nhưng đến nay mới chỉ bố trí được 3 tỉ.

Phần đế tượng còn dang dở, đang trông chờ nguồn xã hội hóa của Quỹ Thiện Tâm. Ảnh: Trần Tuấn

Hiện, ngoài việc chờ tỉnh cấp thêm ngân sách thì huyện cũng đang chờ nguồn xã hội hóa từ Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup hứa tài trợ để hoàn thiện xong phần bệ tượng.

Phần ngân sách 7 tỉ còn lại vẫn tiếp tục chờ tỉnh, mà phải chờ họp HĐND ở kỳ sắp tới để quyết định.

Cỏ dại lấn át cả khu vực quảng trường, trở thành nơi chăn thả trâu bò. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo ông Trường, đối với hạng mục bệ tượng, huyện đã mời thầu, chắc chắc trong năm 2020 này hoàn thiện.

Với hàng loạt chùm đèn bị hư hỏng, vỡ thì do đơn vị thi công chưa bàn giao nên theo ông Trường, đơn vị thi công sẽ phải tự chịu kinh phí để lắp bổ sung, thay thế phần hư hỏng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn