MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc tại hội nghị diễn ra ở quận Tây Hồ.

Nhiều bài học kinh nghiệm về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nhóm Pv LDO | 30/10/2022 10:30

Thời gian vừa qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại đây, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra.

Tại quận Hoàng Mai, báo cáo của Quận ủy cho thấy, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" đã được Quận ủy tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền quận, phường và nhân dân có chuyển biến rõ rệt; bảo đảm môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra các điểm nóng về quốc phòng, an ninh; vị thế, uy tín của quận được nâng lên. 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Quận ủy Hoàng Mai rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp, các ngành. Quá trình tổ chức thực hiện phải coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, coi trọng đánh giá về chất lượng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại huyện Đông Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Báo cáo nêu rõ, trong 10 năm qua, Huyện ủy- HĐND-UBND huyện Đông Anh đã quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả hoàn thành toàn diện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Nổi bật là: Nhận thức của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không ngừng được nâng cao; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng các tiềm lực, nhất là tiềm lực chính trị- tinh thần, “Thế trận lòng dân”; nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại chặt chẽ, hiệu quả hơn. Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tham mưu theo chức năng và tổ chức thực hiện thường xuyên được coi trọng, vận hành hiệu quả…

Tại quận Tây Hồ, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, khu vực phòng thủ quận Tây Hồ đã từng bước được xây dựng vững chắc. Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với đặc điểm tình hình của địa phương; chỉ đạo các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc, các ban, ngành có liên quan quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang tại địa phương, đơn vị. Quận ủy luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về công tác xây dựng Đảng, coi đây là một nội dung quan trọng, là yếu tố quyết định đến việc xây dựng Quận vững mạnh, giàu đẹp, văn minh.

Hằng năm, Quận ủy đều ban hành chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, UBND quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ, các chỉ tiêu tuyển quân, tuyển sinh, huấn luyện, diễn tập, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng đều được tiến hành chặt chẽ, đúng, đủ theo quy định, chất lượng tốt. 

Bên cạnh đó quận cũng quán triệt, nâng cao nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội của quận phải là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dẫn vững chắc, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới…

Tại huyện Gia Lâm, Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương và Kế hoạch số 116-KH/TU của Thành ủy, Huyện ủy Gia Lâm đã lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc, đồng bộ, có chất lượng. Hệ thống chính trị ổn định, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, có hiệu lực, hiệu quả. Công tác quốc phòng- an ninh có bước phát triển mới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tại Huyện tăng bình quân 11,3%/năm, ngân sách đia phương đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ Huyện ngày càng vững chắc; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được triển khai rộng rãi, chặt chẽ và thống nhất, tạo ra sự vững chắc cho thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Thế trận lòng dân được củng cố, tăng cường, nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nâng cao. 

Huyện hoàn thành chỉ tiêu Nhà nước giao về tuyển chọn và gọi 1.630 công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Công tác dự bị động viên, dân quân, tự vệ chất lượng được nâng lên, tổ chức biên chế được củng cố kiện toàn theo đúng quy định của pháp luật, chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tận tình, chu đáo. Công tác phòng chống, trấn áp tội phạm có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao; công tác phòng cháy chữa cháy có hiệu quả…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn