Áp lực GPMB, từ lãnh đạo tới viên chức đều bỏ việc
Ngày 5.7, tại Hội nghị lần thứ 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - cho biết, trong 5 dự án mà tỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành GPMB, có 3 dự án đã phê duyệt phương án và đang vận động người dân nhận tiền đền bù, hỗ trợ.
Theo ông Sơn, việc GPMB đối với 2 dự án ở Vĩnh Hội (xã Cát Hải, huyện Phù Cát) hiện nay gặp nhiều khó khăn vì còn 178 hộ không cho kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất nên tiến độ triển khai rất chậm.
"Trưởng ban Quản lý dự án và GPMB (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) đã xin nghỉ việc, Phó ban thì xin chuyển công tác, vì vậy, đơn vị này chỉ còn 1 Phó ban. 4 viên chức là trưởng phòng, chuyên viên cũng xin nghỉ hoặc chuyển công tác. Điều này rất áp lực, gây khó khăn trong công tác GPMB" - ông Sơn nói.
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng cho biết, trước đây, Trưởng ban GPMB tỉnh đã xin nghỉ việc vì áp lực, sau đó thì đến lượt Trưởng ban GPMB thuộc Khu Kinh tế tỉnh. Còn 5 người trong Ban GPMB của Khu kinh tế tỉnh xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác vì không làm nổi.
"Công tác GPMB tại khu kinh tế đang rất rối ren. Nếu cứ thế này thì các dự án gần như không có dự án nào xong GPMB, cứ đổ qua đổ lại, là không được. Tới đây, Tỉnh ủy sẽ có cuộc họp để chấn chỉnh, không để tình trạng dự án bị ách tắc vì chờ mặt bằng" - ông Hồ Quốc Dũng nêu tại hội nghị.
Muốn dễ làm, phải tính toán có lợi cho dân
Nói về khó khăn trong công tác GPMB, Bí thư Huyện ủy Phù Cát Đỗ Văn Ngộ cho rằng, việc kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất đang là vấn đề vướng mắc lớn nhất. Vì đất đai trải qua nhiều thời kỳ, trong khi đó, cấp xã chỉ có 1 cán bộ làm nhiệm vụ xác nhận nguồn gốc đất.
"Đoàn công tác GPMB của địa phương đã nỗ lực vận động, nhưng nhiều hộ dân lại tỏ ra bất hợp tác, không muốn gặp gỡ… khiến việc GPMB gặp khó.
Nhiều trường hợp người dân tự lấn chiếm, khai hoang từ năm 1994, 2004 để ở. Khi GPMB thì họ không được nhận tiền đền bù vì nguồn gốc đất là đất lấn chiếm. Sau đó, người dân gửi đơn khiếu nại đến Huyện ủy, Huyện ủy chuyển UBND huyện, UBND huyện lại gửi đến Ban Quản lý Khu kinh tế, rồi ngược lại, điều này tạo nên vòng lặp, mất thời gian" - ông Ngộ nói.
Về vấn đề ông Ngộ nêu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn tỏ ra không hài lòng vì cho rằng, nếu địa phương giải quyết như vậy, chẳng khác nào đẩy người dân vào thế khó.
"Đúng là đất người dân tự lấn chiếm, nhưng từ thời điểm năm 1994, họ ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch và không còn nơi ở nào khác thì chính quyền cần công nhận quyền sử dụng đất cho họ, rồi sau đó mới GPMB.
Quy định Luật Đất đai rất rõ ràng, nhưng khi GPMB vẫn xác nhận là đất lấn chiếm, không đền bù đất, chỉ đền bù vật kiến trúc thì người dân không đời nào chịu GPMB. Luật cho phép thì không làm, lại đẩy cái khó cho dân. Nếu là tôi, tôi cũng không chịu" - ông Lê Kim Toàn nêu quan điểm.
Theo ông Lê Kim Toàn, công tác GPMB là việc hết sức phức tạp, khó khăn nên phải vận dụng tất cả chính sách, đem lại lợi ích cho người dân. "Không được tư túi, vụ lợi. Vận dụng chính sách để thay đổi cuộc sống người dân tốt hơn. Nếu người dân cảm thấy bị thiệt thòi thì rất khó GPMB" - ông Lê Kim Toàn nói.