MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, từ 0h ngày 16.2, các di tích trên địa bàn TP Hà Nội đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh (ảnh ghi nhận tại chùa Quán Sứ). Ảnh: Văn Trọng

Nhiều chùa ở Hà Nội tổ chức cầu an trực tuyến phục vụ người dân

Phạm Đông LDO | 19/02/2021 18:16

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, nhiều chùa tại Hà Nội đã tổ chức cầu an trực tuyến, vừa đảm bảo hoạt động tính ngưỡng của người dân, vừa an toàn phòng dịch.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 19.2, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, việc giám sát và lấy mẫu cho những người đi về từ vùng dịch, trong đó có Hải Dương những chưa kiểm soát được chặt chẽ. Cơ quan chức năng không kiểm soát người đó có đúng đi từ vùng dịch về hay không, Tổ COVID-19 cộng đồng chưa thể hiện được vai trò của mình. Ban đầu Hà Nội chỉ dự báo 10.000 người về từ Hải Dương, còn với tốc độ này có thể đến 50.000.

Theo ông Hiền, con số rà soát và xét nghiệm phải kiểm soát lại, không để lãng phí, không đảm bảo thời gian thực hiện theo quy định. Ban Chỉ đạo Thành phố yêu cầu đến ngày 20.2 phải xong xét nghiệm nhưng căn cứ tình hình hiện nay khó có thể hoàn thành được.

"Với thời hạn đến ngày 20.2 phải hoàn thành sẽ khó đạt được, chúng tôi đề xuất thêm 1 ngày để hoàn thành việc xét nghiệm người về từ vùng dịch. Phường phải chịu trách nhiệm về sự chính xác của các trường hợp về từ vùng dịch và các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Chúng tôi mong người dân thông cảm và phối hợp chặt chẽ với chính quyền” - ông Hiền đề nghị.

Hà Nội xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng cho người về từ 12 vùng dịch.

Ông Hiền yêu cầu các danh sách rà soát, xét nghiệm phải qua Tổ COVID-19 cộng đồng hoặc có ý kiến của Tổ dân phố. Nếu người dân đăng ký ở Trạm y tế rồi thì đơn vị này phải gửi danh sách này về phường để phường chuyển lại cho Tổ dân phố để xác định có đi từ vùng dịch về không. Với những người được lấy mẫu xét nghiệm phải cam kết cách ly tại nhà, được giám sát chặt chẽ. Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiên quyết xử lý những trường hợp khai báo y tế không đúng sự thật.

"Trạm y tế phải chịu trách nhiệm với những người lấy xét nghiệm, có kết nối với Tổ dân phố để thông báo kết quả nếu có kết quả âm tính để họ quay lại làm việc bình thường. Trung tâm y tế rà soát lại xem trạm y tế có đủ khả năng lấy mẫu được không hay phải tăng cường" - ông Hiền đề nghị.

Ngoài ra, ông Hiền yêu cầu Trung tâm y tế phải chuyển mẫu tới các đơn vị được phân công làm xét nghiệm 1 ngày 2 lần. Với buổi sáng phải chuyển mẫu trước 13h và buổi chiều là trước 18h. Bởi hiện nay đang có tình trạng chuyển mẫu dồn vào buổi chiều dẫn đến tình trạng ban ngày không có, ban đêm lại dồn dập nên không làm kịp.

Với các bệnh viện được giao nhiệm vụ thì cần chuẩn bị ngay hóa chất, vật tư, con người để xét nghiệm. Chậm nhất trong 24 giờ phải trả kết quả.

Với 10.000 Tổ COVID-19, các tổ cần có danh sách cụ thể, xác định rõ người đó có từ vùng dịch về hay không. CDC cần cung cấp danh sách những nơi được Bộ Y tế thông báo về vùng dịch.

Trung tâm y tế quận, huyện có trách nhiệm chuyển cho các đơn vị để đối chiếu lại. Yêu cầu các Tổ COVID-19 cộng đồng giám sát việc cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Chính quyền địa phương tạo điều kiện về kinh phí cho các lực lượng này hoạt động.

Cũng tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Vân Anh cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố, các di tích, cơ sở tôn giáo đã không đón khách; tăng cường khử khuẩn để phòng chống dịch.

“Chúng tôi được biết, nhiều thầy trụ trì đã tổ chức cầu an trực tuyến, vừa đảm bảo hoạt động tính ngưỡng của người dân, vừa an toàn phòng dịch”, bàn Vân Anh cho biết

Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã chỉ đạo các trung tâm huấn luyện thể thao của TP tiếp tục đóng cửa, chưa đón các vận động viên tạm thời đến ngày 28.2, chờ chỉ đạo tiếp theo của Thành phố. Các vận động viên sẽ được hướng dẫn, tập luyện trực tuyến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn