MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủy điện Thượng Kon Tum hiện vẫn an toàn sau các trận động đất lớn. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhiều công trình ở Kon Tum bị hư hại bởi động đất

THANH TUẤN LDO | 18/08/2024 16:13

Nhiều công trình ở tỉnh Kon Tum đang có dấu hiệu bị hư hại bởi động đất. Địa phương cũng đã có kế hoạch sơ tán người dân khi có động đất lớn xảy ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, động đất là thảm họa thiên nhiên rất nguy hiểm, không thể dự báo trước. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh không có đủ năng lực và các thiết bị, máy móc chuyên dùng để đo đạc, đánh giá xác định chính xác nguyên nhân gây ra động đất.

Thông tin cập nhật từ Viện Vật lý địa cầu cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, đã xảy ra hơn 230 trận động đất tại huyện Kon Plông. Đặc biệt, vào ngày 28.7.2024 vừa qua, ở Kon Plông đã xảy ra trận có cường độ lớn nhất trong vòng hơn 100 năm nay (5.0 độ richter).

Động đất khiến các công trình xây dựng, trường học có dấu hiệu nứt nẻ lan rộng. Tại điểm Trường Trung học cơ sở và Trạm Y tế xã Đăk Rinh bị rạn nứt các vách ngăn tường.

Các bản làng của người dân miền núi trong vùng tâm chấn động đất. Ảnh: Thanh Tuấn

Tại xã Đăk Nên, điểm Trường Mầm non, Phòng làm việc Công an xã có vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn. Thị trấn Măng Đen có trường Tiểu học Măng Đen nứt nhỏ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở thị trấn (huyện Kon Plông) nứt hai tấm kính cửa phòng học…

Tại Km100 + 070 - Km100 + 108 trên tuyến Quốc lộ 24 có hiện tượng sụt taluy dương đẩy kè rọ đá sát mép đường; tại Km112 + 900 - Km112 + 990 có hiện tượng rạn nứt phần đất taluy âm bên trái tuyến…

Các công trình đập hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn huyện Kon Plông và trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum vẫn bảo đảm an toàn không bị ảnh hưởng do động đất gây ra.

Ngày 18.8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, ngành chức năng tỉnh đã có kịch bản ứng phó với động đất lớn và công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người dân.

Hiện ngành chức năng tỉnh đã chuẩn bị phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Huyện Kon Plông cũng có kế hoạch sơ tán dân của từng thôn, làng đến nơi an toàn khi có động đất lớn, dự trữ các nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết.

Mặt khác, tỉnh Kon Tum có kế hoạch huy động với các lực lượng vũ trang hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi động đất có cường độ lớn, xảy ra trên phạm vi rộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn