MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty TNHH MTV Nam Nung (Công ty Nam Nung), ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang nợ bảo hiểm xã hội với số tiền gần 23 tỉ đồng. Ảnh: Bảo Lâm

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông nợ bảo hiểm kéo dài

Phan Tuấn LDO | 19/10/2022 14:32

Đắk Nông - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 130 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài với tổng số tiền là 38,3 tỉ đồng. Việc doanh nghiệp nợ bảo hiểm sẽ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông, hiện nay, tổng số nợ của đơn vị là khoảng 61,795 tỉ đồng. Trong đó, nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc là 53,252 tỉ đồng; nợ bảo hiểm y tế là 7.212 tỉ đồng; nợ bảo hiểm thất nghiệp là 1,065 tỉ đồng; nợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 265 triệu đồng.

Nguyên nhân số nợ bảo hiểm cao là do toàn tỉnh có 130 đơn vị khó thu với tổng số nợ là 38,240 tỉ đồng. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Nam Nung nợ 90 tháng, số tiền là 22,792 tỉ đồng.

Chi nhánh Tây Nguyên Công ty TNHH Một thành viên 508 nợ 145 tháng, số tiền 3,587 tỉ đồng; Công ty cổ phần Đông Bắc nợ 98 tháng, số tiền là 920 triệu đồng; Công ty cổ phần Chế Biến Gỗ xuất khẩu Hưng Thịnh nợ 20 tháng, số tiền là 592 triệu đồng...

Đối với số nợ khó thu như ở Công ty TNHH MTV Nam Nung,  Công ty cổ phần Đông Bắc, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp làm việc và có biên bản ký xác nhận số nợ nêu trên.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã báo cáo cho UBND tỉnh Đắk Nông để báo cáo Bộ Tài Chính đối với những đơn vị nợ mà không có khả năng đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Ngọc Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, việc tham gia bảo hiểm là trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình tham gia quan hệ lao động.

Do đó, việc công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động trong quá trình người lao động làm việc sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Đơn cử như việc người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay chế độ thất nghiệp nhưng do bên công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động thì cơ quan bảo hiểm sẽ không thực hiện cho người lao động được hưởng hai chế độ trên. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn