MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều hộ dân hốt hoảng khi ngôi nhà bất ngờ bị đổ sập trong đêm

Quách Du LDO | 25/03/2019 07:23
Ngôi nhà hai tầng bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều hộ dân gần đó hốt hoảng tháo chạy, nhiều người tham gia giao thông qua đây bị một phen kinh hãi.

Vào khoảng 20h30 phút đêm 24.3, ngôi nhà số 283 (đường Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) bất ngờ bị đồ sập khiến cả khu phố một phen hốt hoảng.

Hiện trường ngôi nhà bị đổ sập trong đêm. Ảnh: Quách Du 

Nhiều người dân sống gần ngôi nhà 283 cho biết, vào thời điểm trên, họ nghe tiếng động rất mạnh, khi chạy ra thì thấy ngôi nhà hai tầng bị đổ sập, bụi bay tứ tung.

Tại hiện trường, phía trước ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, phía sau ngôi nhà bị nứt toác, nghiêng và phải dùng các cọc tre để chống đỡ.

Phía sau ngôi nhà bị nứt toác và phải dùng các cọc tre để chống đỡ. Ảnh: Quách Du 

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do thời gian gần đây, chủ ngôi nhà bên cạnh (số 281), vừa phá bỏ nhà cũ để tiến hành đào móng xây nhà mới. Trong khi đào móng, do múc đất quá sâu khiên móng của ngôi nhà 281 bị sụt lún rồi đổ sập.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, nhận thấy ngôi nhà có thể bị đổ nên chủ nhà đã di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người.

Khối bê tông của trần nhà phía trước bị sập hoàn toàn. Ảnh: Quách Du 

Tại thời điểm căn nhà bị sập, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung tại đây khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình và điều tiết giao thông.

Đến khoảng 23h cùng ngày, một số người dân đã tiến hành phủ bạt, che chắn trước ngôi nhà bị đổ, tránh tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Một số hình ảnh tại hiện trường ngôi nhà bị đổ sập. 

Ngôi nhà bị sập khiến các hộ dân một phen hoảng loạn. Ảnh: Quách Du  
Đến khoảng 23h, người dân đã tiến hành che chắn trước ngôi nhà, tránh tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra. Ảnh: Quách Du  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn