MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Văn Thắng đề nghị các phương án ứng phó với hoàn lưu bão. Ảnh: Kh.V

Nhiều hồ đập, lưu vực sông tại miền Trung đã vượt sức chịu đựng

Kh.V LDO | 05/11/2017 18:45
“Nhiều lưu vực sông đã vượt quá sức chịu đựng, ẩn chứa thảm họa”- đó là cảnh báo của Bộ trưởng Bộ NNPTNT – Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường chiều 5.11 tại cuộc họp với các đơn vị chức năng triển khai ứng phó với hoàn lưu bão số 12. 

Báo cáo tại cuộc họp, TS Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong những ngày tới, lượng mưa vẫn còn tiếp diễn do ảnh hưởng tương tác của không khí lạnh và đới gió Đông kết hợp với hoàn lưu sau bão. Mưa lũ đang đe dọa tới an toàn hồ đập trên toàn tuyến từ Huế đến tận Đông Nam bộ, kể cả hồ Dầu Tiếng ở Bình Dương. Nhiều nơi đang phải xả lũ.

Tuy nhiên, hiện tại TPHCM đang chịu ảnh hưởng của triều cường, nên hồ Dầu Tiếng không thể xả lũ.

“Hiện tại, mực nước của hồ Dầu Tiếng đã ở mức 91%, nếu tiếp tục mưa to, thì rất nguy hiểm. Trong khi đó, việc xả lũ cho hồ Dầu Tiếng chưa thể triển khai vì TPHCM trong 1-2 ngày tới vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của Triều Cường” – ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng Cục thủy lợi, cho biết.

Nếu mưa tiếp tục và tiếp diễn phải xả lũ, ngập lụt sẽ tiếp tục trên diện rộng. Nếu không xây dựng phương án di dời dân đến nơi an toàn thì rất đáng lo ngại.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu: Để giảm thiểu thiệt hại xảy ra phải tổ chức giám sát, quản lý chặt chẽ các hồ chứa, thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa. Các Ban chỉ huy ở các địa phương phải thực hiện quyết liệt hơn tinh thần phòng chống úng ngập, lũ lụt.

Đặc biệt phải xây dựng các kịch bản ứng phó khi xả lũ từ các hồ chứa đã bị đầy nước, kể cả kịch bản xấu nhất, chủ động sơ tán dân ở vùng hạ du xảy ra xả lũ, không để tình trạng nước đến chân mới nhảy. Huy động tổng lực lượng tham gia ứng phó với các sự cố do do xả lũ và ngập lụt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, mưa dữ dội tại miền Trung đã khiến mực nước sáng 5.11 trên một số sông đã đạt và vượt mức báo động (BĐ) 3. Lũ trên các sông lên nhanh.

Cụ thể: Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc (lúc 11 giờ) là 5,03m, trên mức BĐ3 0,53m, dưới mức lũ lịch sử năm 1999 là 0,15m. 

Sông Hương (Thừa Thiên Huế) tại Kim Long (lúc 11 giờ) 3,69m trên BĐ3 0,19m.Sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 9,55m, trên BĐ3 0,55m. Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 4,0m, ở mức BĐ3.

Tại Hội An 2,26m, trên BĐ3 0,26m. Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 6,76m, trên BĐ3 0,26m.

Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ: 5,31m, trên BĐ3 0,81m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế dao động ở mức cao, các sông Quảng Nam đến Quảng Ngãi tiếp tục lên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn