MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách tham quan Khu du lịch Trà Cổ, TP.Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nhiều khách sạn ở Móng Cái dùng nước giếng khoan, nguy cơ ô nhiễm nước ngầm

Nguyễn Hùng LDO | 06/05/2023 11:09

Quảng Ninh - Không phải đến bây giờ khi lượng du khách đến đông nhưng lượng nước máy tiêu thụ của các nhà hàng, khách sạn rất thấp mới lộ ra một sự thật: Nhiều nhà hàng, khách sạn ở Móng Cái, Quảng Ninh chủ yếu dùng nước giếng khoan, chứ không dùng nước máy.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 vừa qua, Móng Cái đón khoảng 160.000 lượt khách – chỉ đứng sau TP.Hạ Long.

Tuy nhiên, theo Xí nghiệp nước Móng Cái, sản lượng tiêu thụ nước sạch của TP.Móng Cái trong dịp này lại giảm hơn so với bình thường. Một trong những nguyên nhân chính là do hầu hết các khách sạn, nhà hàng của Móng Cái đều sử dụng 2 nguồn nước (nước máy và nước giếng). Trong đó, nhiều nhà hàng, khách sạn lớn tận dụng nguồn nước giếng khoan để phục vụ cho mục đích kinh doanh.

Có những khách sạn lớn, tính từ thời điểm trước dịp lễ 30.4-1.5 cả tuần cho tới ngày 3.5.2023, lượng nước máy tiêu thụ chỉ từ vài m3 cho đến vài trăm m3.

Trung tâm TP.Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo đại diện Công ty CP nước sạch Quảng Ninh, công ty và các xí nghiệp của công ty thường xuyên theo dõi tình hình sử dụng nước sạch của các nhà hàng, khách sạn, nhất là tại các nơi đón nhiều du khách, để có biện pháp cung cấp nước sạch đầy đủ khi nhu cầu tăng.

Vì thế, các khách sạn, nhà hàng ở Móng Cái sử dụng nước sạch của công ty như thế nào đều được cập nhật thường xuyên.

Theo đó, Móng Cái là địa phương có tỉ lệ nhà hàng, khách sạn sử dụng nước giếng khoan nhiều nhất.

Công ty CP nước sạch Quảng Ninh đã có văn bản gửi UBND TP.Móng Cái và các cơ quan chức năng, đề nghị xử lý vấn đề này, bởi nếu không sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, nếu khai thác lâu và với khối lượng lớn nước giếng khoan sẽ ảnh hưởng tới tầng nước ngầm, gây ra ô nhiễm nguồn nước ngầm. Vì, tầng nước ngầm giảm thì nước mặt trên không đủ áp suất, khiến các chất trên bề mặt ngấm xuống và gây ô nhiễm.

Thứ 2, theo đại diện Công ty CP nước sạch Quảng Ninh, việc khai thác nước giếng khoan đồng loạt như ở Móng Cái có thể sẽ gây ra sụt lún tầng đất, thậm chí xuất hiện các “hố tử thần” như ở một số địa phương có tình trạng người dân sử dụng nước giếng khoan nhiều.

Ngoài ra, việc khai thác nước giếng khoan sẽ ảnh hưởng tới công tác quản lý tài nguyên, nhất là thất thu thuế, bởi đây là khai thác trái phép, do đó sẽ không nộp: thuế tài nguyên, phí cấp quyền khai thác tài nguyên, phí bảo vệ môi trường…

Câu chuyện FLC Hạ Long từng tự ý mở 8 giếng khoan trái phép để lấy nước sử dụng, trong đó có việc tưới cỏ sân golf, thay vì sử dụng nước máy của Công ty CP nước sạch Quảng Ninh là một ví dụ.

Đến khi phát hiện, việc khai thác nước ngầm trái phép này đã gây ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm tại khu vực phường Hồng Hải, gây cạn kiệt túi nước ngầm, làm sập lở thành vách địa tầng phía dưới, sụt mặt đất bên trên.

Ngoài bị phạt tiền, tập đoàn này còn bị UBND tỉnh Quảng Ninh truy thu hơn 8 tỉ đồng từ việc khai thác trái phép hơn 547.000m3 nước ngầm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn