MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phong trào tự cách ly, tự phong tỏa đang diễn ra ở nhiều khu phố trên địa bàn TPHCM

Nhiều khu phố ở TPHCM “tự phong tỏa” để phòng chống dịch

Huân Cao LDO | 17/07/2021 12:53

Nhiều khu phố ở TPHCM dù không bị cơ quan chức năng phong tỏa, nhưng người dân tại các khu phố này đều thống nhất "tự phong tỏa" để đảm bảo cho công tác chống dịch tốt nhất theo Chỉ thị 16.

Khu phố thuộc phường Tân Thới Hiệp tự cách ly. Ảnh: HC

Những ngày này khi những người lạ đến khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp (quận 12) đều phải quay đầu xe vì lối vào khu phố đã bị "phong tỏa". Điều đáng nói dù bị phong tỏa, nhưng khu này không có ca nhiễm nào và việc phong tỏa không phải do cơ quan chức năng tổ chức mà là do người dân trong khu phố tự tổ chức.

Lý giải về việc "tự phong tỏa" này, một người dân ngồi gác tại đây cho biết đây là sự thống nhất của những người dân trong khu phố để tự bảo vệ mình. Vì vậy, chỉ những người trong khu phố này mới được vào, còn những người khác không được vào, để đảm bảo cao nhất việc phòng chống dịch tại khu phố theo Chỉ thị 16.

"Ngay sau khi Thành phố thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, những người dân trong khu phố thống nhất lập chốt tự phong tỏa ngay đầu khu phố. Mặc dù khu này không có ca nhiễm nào và không bị cơ quan chức năng cách ly hay phong tỏa, nhưng chúng tôi tự phong tỏa cho yên tâm. Chúng tôi bố trí người thay nhau canh gác để không cho người lạ vào, chỉ có những người sống trong khu phố mới được vào thôi” - ông Thanh - người gác chốt cho hay.

Chỉ có người dân trong khu phố mới được ra vào và phải đeo khẩu trang, sát khuẩn. Ảnh: HC

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc "tự phong tỏa" như trên đang diễn ra phổ biến tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Nhiều người dân sống trong khu phố, đường nội bộ, đường hẻm, đường cụt,... đã tự phong tỏa, cách ly khu vực mình ở để đảm bảo công tác chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Khi có người ngoài khu vực đến, người dân yêu cầu quay đầu không được vào, nếu là shipper giao hàng thì dừng lại ở đầu hẻm để gọi điện cho người dân trong khu phố ra lấy.

"Thành phố đang thực hiện theo Chỉ thị 16 của Chính phủ là giãn cách toàn xã hội, nhà nhà cách ly, người người cách ly. Đây là hẻm cụt chứ không phải đường lưu thông chính, do vậy nếu không phải là người dân ở đây thì anh không có lý do gì để vào đây. Nếu là người giao hàng thì đứng tại đầu hẻm, gọi điện cho người bên trong khu phố ra lấy, không nhất thiết phải vào tận nhà để giao đâu” - một người gác chốt "tự phong tỏa" ở khu vực huyện Hóc Môn cho biết.

Phong trào "tự phong tỏa" diễn ra tại nhiều khu vực. Ảnh: HC

Ông Nguyễn Văn Hây - Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp, quận 12 cho biết, trên địa bàn phường có nhiều khu phố thực hiện rất nghiêm theo tinh thần Chỉ thị 16. Tại nhiều khu phố này, dù không có ca nhiễm và không bị cơ quan chức năng cách ly theo quy định, nhưng người dân đã tự dựng biển cảnh báo, tự cách ly để kiểm soát người lạ ra vào khu phố.

"UBND phường hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh tinh thần tự kiểm soát phòng chống dịch của quần chúng nhân dân. Chỉ thị 16 là cách ly từng nhà với từng nhà, nên việc người dân có ý thức tự lập chốt kiểm soát phòng chống dịch để ngăn người lạ ra vào mà không có lý do chính đáng là điều UBND phường ủng hộ và khuyến khích”- ông Hây nói.

Lãnh đạo UBND phường Tân Thới Hiệp chia sẻ thêm thông tin, ngoài việc người dân tự lập chốt để phòng dịch, trên địa bàn phường còn có những khu vực nhà dân dù không có ca nhiễm, nhưng phường giăng dây cảnh báo và đề phòng trước, vì những hộ dân này thuộc diện F1 và đang lấy mẫu xét nghiệm để xem có bị nhiễm COVID-19 hay không.

Việc "tự phong tỏa" được người dân và chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. Ảnh: HC

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn