MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều khuyến cáo phòng cháy khi nắng nóng kéo dài tại Tây Nam bộ

NHẬT HỒ LDO | 26/03/2024 17:24

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực Tây Nam bộ nắng nóng kéo dài cho đến hết tháng 4. Thời tiết khô hanh dễ dẫn đến cháy.

Tại Bạc Liêu, những ngày gần đây liên tiếp xảy ra những đám cháy nhỏ do người dân dọn, đốt cỏ.

Trưa 22.3, trong lúc người dân dọn, đốt cỏ trong dịp Thanh Minh tại khu vực nghĩa trang Hội Phật học Bạc Liêu (phường 5, TP Bạc Liêu) đã vô tình làm cháy lan ra diện rộng tại khu vực. Rất may, lực lượng chức năng đã có mặt và chữa cháy kịp thời, không gây hậu quả đáng tiếc.

Trước đó, tối 21.3, tại khu vực Phường 2 (TP Bạc Liêu) cũng xảy ra vụ cháy cỏ. Công an Phường 2 đã huy động lực lượng dập tắt, kịp thời ngăn cháy lan, không gây ảnh hưởng đến nhà dân trong khu vực.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, hiện đang vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài và độ ẩm trong không khí xuống thấp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy và cháy lan. Chỉ cần người dân bất cẩn đốt cỏ, rác, vàng mã mà không trông coi hoặc một nguồn lửa nhỏ như tàn thuốc lá cũng dễ dẫn đến sự cố cháy. Nếu không phát hiện và chữa cháy kịp thời sẽ dẫn đến cháy lan, cháy lớn và gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Một vụ cháy tại khu dân cư thành phố Bạc Liêu do người dân đốt cỏ bất cẩn. Ảnh: Nhật Hồ

Để phòng ngừa cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, người dân không tự ý đốt cỏ, đốt rác, vàng mã, kể cả trong khuôn viên của gia đình. Trường hợp đặc biệt khi cần đốt cỏ, đốt rác phải bố trí ở không gian trống trải, thông thoáng, trong điều kiện không có gió và có biện pháp đề phòng cháy lan; cử người trông coi ngọn lửa và chuẩn bị phương tiện chữa cháy đi kèm (bình chữa cháy, xô nước…) trong suốt quá trình cháy, dập tàn tro khi kết thúc.

Khi phát hiện hành vi đốt cỏ, đốt rác tự phát cần báo ngay cho chính quyền địa phương gần nhất; kịp thời báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại 114 nếu đám cháy có nguy cơ gây cháy lớn, cháy lan ảnh hưởng đến cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình.

Nắng nóng gay gắt, tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân tăng cường phòng chống cháy, không đốt cỏ, rơm rạ... Ảnh: Nhật Hồ

Tại Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh này đã khô hạn trên 33.000 ha. Trong đó, báo động khả năng cháy rừng cấp III (cấp cao) 15.653 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) 13.539 ha; cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) 3.827 ha.

Trước tình hình trên, Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp, các ngành, các chủ rừng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ, nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là ý thức sử dụng lửa của từng cá nhân hộ gia đình sống trong và ven rừng. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm tự ý vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, các khu vực rừng tập trung có trữ lượng cao thuộc các đơn vị chủ rừng trực tiếp quản lý đang báo động cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Ở các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao đề nghị các chủ rừng phải bố trí lực lượng, phương tiện trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 trong suốt mùa khô để chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn