MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều lồng bè của ngư dân đảo Phú Quý bị bão số 9 làm hư hỏng nặng

PHẠM DUY LDO | 20/12/2021 18:39

Bình Thuận - Ngày 20.12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã có thông tin về thiệt hại ban đầu của nhiều ngư dân trên địa bàn huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) do ảnh hưởng cơn bão số 9.

Do ảnh hưởng của bão số 9 trùng với thời điểm triều cường lên cao nên khu vực biển nơi neo các lồng bè có sóng to gây hư hỏng lồng bè của ngư dân. Bước đầu thống kê thiệt hại, nhiều lồng bè và 2 xuồng đang neo đậu bị sóng to đánh chìm, đều tại khu vực xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý.

Một lồng bè và mái che bị sóng làm sập. Ảnh: Nguyễn Tài

Trong đó, 2 chiếc xuồng bị sóng đánh chìm và trôi là xuồng chở người đi thăm bè. Giá trị thiệt hại ban đầu gần 500 triệu đồng. Hiện vẫn còn một số hộ chưa xác minh được mức thiệt hại.

Một ngư dân có lồng bè bị thiệt hại cho hay, đêm 19.12, khu vực có sóng lùa rất mạnh, các anh em ra neo cột lại bè nhưng sóng mạnh quá đành phải “bỏ của chạy lấy người”.

Hiện, ngành chức năng đang phối hợp với địa phương tiếp tục phối hợp rà soát thiệt hại do ảnh hưởng của bão. Được biết, trên địa bàn huyện Phú Quý hiện có 59 lồng, bè/177 lao động. Những lồng bè nổi này nuôi thủy sản như cá, tôm hùm, ốc,… và du khách ra đảo Phú Quý thường được chở ra những bè này để ăn hải sản được bắt từ dưới các lồng bè lên chế biến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn