MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân bị viêm tuyến mồ hôi mủ. Ảnh: BSCC

Nhiều người bị viêm tuyến mồ hôi mủ dai dẳng

NGUYỄN LY LDO | 05/08/2023 18:26

TP Hồ Chí Minh - Với khí hậu nóng ẩm quanh năm, Việt Nam là nước có tỉ lệ mắc các bệnh về da cao trong khu vực Châu Á. Đặc biệt, với thời tiết nắng nóng hoặc khi vận động thể chất, nhiều người bắt đầu có hiện tượng ngứa, thậm chí là sưng mủ vùng da bị viêm.

Anh Nguyễn Văn Nam (23 tuổi, ngụ tại Bến Tre) thường xuyên vận động thể thao nhưng sau mỗi lần chạy, các phần có nếp gấp da như chân, tay, bẹn… đều có cảm giác ngứa, thỉnh thoảng còn sưng mủ.

“Tình trạng này của tôi ngày càng nặng hơn vì trước kia nó chỉ nhìn giống như viêm nang lông nhưng thời gian sau, chỗ mà tôi cho là viêm nang lông đó có sưng lên, bưng mủ rồi vỡ ra. Lúc đầu vài nốt, sau đó là theo mảng, cứ ngứa chỗ nào là thời gian ngắn sau có mủ”, anh Nam cho biết.

Bác sĩ CKII Vương Thế Bích Thanh, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, với những triệu chứng trên, bệnh nhân có thể bị viêm tuyến mồ hôi mủ. Trong ngành y, bệnh này còn được biết đến là trứng cá đảo ngược, một tình trạng viêm da mãn tính mồ hôi, thường xuất hiện ở những vùng vị trí vết gấp trên cơ thể hoặc vùng da hay cọ sát với nhau.

Ví dụ vùng cổ, vùng nếp bẹn, nếp dưới vú, vùng mông…, những vùng này có tuyến mồ hôi dầu nhiều hơn những vùng da khác, gây ra hiện tượng viêm, thường xuất hiện một nốt cục đơn độc nhưng nhiều thì có vài nốt sưng viêm, đau nhức vùng da đó.

Tình trạng này kéo dài vài tuần hoặc vài tháng, thỉnh thoảng tái phát trở lại, lúc đầu sưng cứng sau đó sẽ vỡ ra, chảy mủ tạo mồ hôi gây đau nhức cho bệnh nhân và kém tự tin khi đối diện với người xung quanh.

Cũng theo bác sĩ Thanh, tình trạng viêm tuyến mồ hôi mủ là tự viêm, nguyên nhân chưa biết rõ nhưng có một số yếu tố góp phần tình trạng viêm tuyến mồ hôi như: Viêm tắc nang lông, viêm trong cơ thể. Hiện tượng viêm này làm vỡ các thành của nang lông tuyến bã gây sẹo sơ dính ở đó và gây ra bệnh viêm tuyến mồ hôi mủ…

Biểu hiện của viêm tuyến mồ hôi mủ sẽ xuất hiện theo từng giai đoạn diễn tiến của bệnh. Bệnh diễn tiến nặng sẽ là nốt mủ và tạo mùi hôi, nốt sưng lên khi lành lại khiến vùng da bị tốn thương, co kéo mất thẩm mỹ.

Thường viêm tuyến mồ hôi mủ xuất hiện ở lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi mắc nhiều nhất khoảng từ 20-40 tuổi, nữ giới tỉ lệ mắc bệnh cao hơn, nữ giới gấp 3 lần. Đối với những người phụ nữ vào giai đoạn mãn kinh, bệnh sẽ tự thuyên giảm, tự thoái lui.

“Căn bệnh này là bệnh tự viêm, khi điều trị có thể điều trị được tuỳ theo mức độ của bệnh. Sàng lọc và loại bỏ những thói quen nguy cơ mắc bệnh cao, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, kê đơn thuốc hỗ trợ điều trị phù hợp để cải thiện ngoài da. Còn những trường hợp nặng có mủ, chảy dịch nhiều sẽ được chỉ định uống kháng sinh đường uống hoặc truyền”, bác sĩ Thanh nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn