MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nạn nhân bị ngộ độc sau khi ăn bọ xít. Ảnh: TTMC.

Nhiều người dân ở Sơn La bị ngộ độc sau khi ăn bọ xít

Trần Trọng LDO | 13/07/2022 07:23

Sơn La - 4 người dân tại huyện Mộc Châu đã phải nhập viện do bị ngộ độc sau khi bắt và chế biến và ăn 0,5 kg bọ xít lạ bắt tại vườn nhà.

Đêm 12.7, ông Hà Ngọc Chút - Bí thư Đảng uỷ xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngộ độc phải nhập viện do nạn nhân đã bắt và ăn loài bọ xít. 

Sự việc xảy ra vào buổi chiều ngày 11.7, anh Hà Văn L (trú tại bản Lòng Hồ, xã Tà Lại, huyện Mộc Châu) có bắt được khoảng 0,5 kg bọ xít ở trong vườn nhà.

Sau đó, đến khoảng 22h, anh L cùng 3 người trong gia đình đã chế biến và ăn số bọ xít trên tại nhà anh Bùi Văn Q gần đó.

Đến khoảng 7h ngày 12.7, tất cả mọi người ăn số bọ xít trên bị nôn 2 lần, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ toàn thân nên được gia đình đưa tới Trạm Y tế xã Tà Lại. Tuy nhiên, tình trạng ngộ độc không giảm nên tiếp tục được đưa đến Bệnh viên Đa khoa Thảo Nguyên.

Loại bọ xít khiến 6 người dân Sơn La bị ngộ độc sau khi ăn.

Được biết, hàng ngày anh L cùng mọi người vẫn bắt bọ xít nhãn, bọ xít lúa để ăn và không có vấn đề gì. Nhưng loại bọ xít khiến 4 người trong gia đình ngộ độc có màu đen, khác so với những loại mà trước đây họ đã ăn.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên (Mộc Châu) cho biết, trong 4 người vào viện thì 2 người bị nhẹ hơn đã được về nhà. 2 người bị ngộ độc nặng hơn, trong đó có anh L hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Hiện, sức khỏe cả 2 đều khá tốt và sẽ được ra viện sau khi hoàn toàn hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sỹ cũng khuyến cáo, bên cạnh một vài dạng côn trùng đã biết rõ ràng, có thể dùng làm thực phẩm, người dân không nên sử dụng các sinh vật lạ, hoặc không chắc chắn làm thực phẩm để đảm bảo an toàn và phòng tránh ngộ độc. Bởi đa số các loại côn trùng đều mang yếu tố dị ứng, ảnh hưởng đến sức khỏe cho con người.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn