MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều người dân phải đi khám sau sự cố tràn dầu tại Thanh Hóa

Quách Du LDO | 26/12/2018 13:53

Sau sự cố tràn 4.000 lít dầu xảy ra tại phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, nhiều người dân có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, đau đầu phải đi khám tại các cơ sở y tế.

Theo thống kê từ Trạm y tế phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, sau hơn 1 tuần xảy ra sự cố tràn dầu tại phường, đã có khoảng 10 người phải đến khám tại cơ sở y tế. Có trường hợp phải chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Lực lượng chức năng vớt những váng dầu tràn ra môi trường. Ảnh: Quách Du  

Ông Nguyên Công Trọng – Trạm trưởng trạm y tế phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra sự cố tràn dầu, có 10 người đã đến trạm xá phường để thăm khám. Các bệnh nhân đều có biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Đặc biệt, 2 bệnh nhân tại khu phố 5 phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP. Thanh Hóa để xét nghiệm, điều trị.

Bà Lưu Thị Lụa (65 tuổi, trú tại phường Quảng Hưng) cho biết, sau sự cố tràn dầu bà phải nhập viện điều trị. Ảnh: Quách Du 

Bà Lưu Thị Lụa (65 tuổi, trú tại khu phố 5, phường Quảng Hưng) cho biết, trước khi xảy ra sự cố tràn dầu, người rất bình thường, tuy nhiên, sau sự cố, trong người có các biểu hiện như cao huyết áp, đau đầu, buồn nôn và cơ thể yếu dần.

“Tôi phải nhập viện một thời gian để điều trị. Sau khi xuất viện, phía Công ty xăng dầu quân đội khu vực Bắc Trung bộ (nơi để xảy ra sự cố) có mua thuốc cho uống và điều trị tại nhà. Hiện, sức khỏe tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn” – bà Lụa nói.

Ông Phạm Văn Sắc - Trưởng khu phố 5, phường Quảng Hưng cho biết, hiện nay, đa số trẻ em, người già trong khu vực bị ô nhiễm đã được di chuyển. Tuy nhiên, phần lớn số người trong độ tuổi lao động vẫn ở lại nơi cư trú, những người này, họ đang rất lo lắng về vấn đề môi trường và sức khỏe của mình.

Do lượng dầu tràn ra môi trường rất lớn nên lực lượng chuyên trách phải dùng các thiết bị chuyên dụng để xử lý sự cố. Ảnh: Quách Du 

Được biết, tại khu phố 5 có khoảng 200 hộ, với gần 1.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng sau sự cố tràn dầu. Trong đó, có khoảng 50 hộ với trên 200 nhân khẩu bị ảnh nghiêm trọng.

Theo ghi nhận vào ngày 26.12, tại khu vực cánh đồng của khu phố 5, phường Quảng Hưng lượng dân quân, quân đội, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang khẩn trương phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường SOS - Chi nhánh Thanh Hóa, dùng các trang thiết bị từ thô sơ đến chuyên dụng, để thu gom số lượng dầu tràn.

Trước đó, vào ngày 14.12, do trời mưa nên khu bể thu gom dầu thừa của kho chứa xăng dầu quân đội khu vực Bắc Trung Bộ (đóng trên địa bàn phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa) bị tràn. Sau đó, dầu chảy ra theo đường cống thoát nước của khu phố 4, phố 5 và ra cánh đồng của địa phương.

Đến khoảng 12h ngày 17.12, một đoạn cống thoát nước dài khoảng 50m chảy qua khu phố 5, phường Quảng Hưng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn sau đó được xác định, do dầu tràn chảy ra khu dân cư gặp lửa rồi bốc cháy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn