MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều người dân tới trụ sở công an TPHCM tố cáo Công ty Alibaba

Minh Khanh LDO | 20/09/2019 17:12
Chiều 20.9 vẫn có rất đông người dân tới trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hồ Chí Minh) làm đơn tố cáo công ty Alibaba lừa đảo. 

Theo ghi nhận của phóng viên, trong cả ngày 20.9, đông đảo người dân là bị hại đã tới trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra (Công an, thành phố Hồ Chí Minh) để viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của công ty địa ốc Alibaba. 

Do số lượng đông nên Công an thành phố Hồ Chí Minh đã sắp xếp 3 bàn cho người dân ngồi khai báo ngay gần phía cổng ra vào trụ sở. 

Hàng chục cán bộ công an cũng được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự. Nhiều phóng viên các cơ quan báo chí cũng có mặt để đưa tin về vụ việc.

Nhiều người dân đã tới trụ sở công an để tố cáo Alibaba.

Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị ai là khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền, các bị hại bị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Công an thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 674, Đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM) và công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Trong sáng 20.9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cũng đã có mặt theo giấy triệu tập của công an để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án. 

Theo nguồn tin của Lao Động, trong chiều cùng ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét nhà công ty con của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (148/1, đường số 5, Kp4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức).

Trước đó, ngày 18.9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Đồng thời lực lượng chức năng cũng tổ chức khám xét trụ sở và bắt giữ lãnh đạo chủ chốt của công ty này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn