MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tranh thủ ngày chủ nhật nhiều gia đình đã đi tảo mộ sớm. Ảnh: HC

Nhiều người dân TPHCM, Bình Dương đi tảo mộ sớm mời ông bà về ăn Tết

Huân Cao LDO | 23/01/2022 16:01

TPHCM - Tranh thủ ngày cuối tuần và tận dụng thời điểm dịch đang được kiểm soát tốt, nhiều người dân TPHCM, Bình Dương đi tảo mộ sớm để mời ông bà về ăn Tết.

Bà Nguyễn Thị Thủy cùng gia đình đi tảo mộ sớm so với mọi năm. Ảnh: HC 

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 23.1 (21 tháng Chạp) tại Nghĩa trang Lái Thiêu (Thành phố Thuận An, Bình Dương) đã có hàng trăm người dân đi tảo mộ.

Bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ Bình Dương) cho biết, mọi năm thường từ ngày 25 tháng Chạp gia đình bà mới đi tảo mộ. Tuy nhiên, do hôm nay là ngày 21 tháng chạp và trùng vào ngày Chủ nhật, nên gia đình bà tranh thủ đi tảo mộ sớm để mời ông bà về ăn Tết.

Gia đình ông Phạm Văn Đường cũng đi tảo mộ sớm so với mọi năm. Ảnh: HC

Ông Phạm Văn Đường (ngụ TPHCM) cho biết, năm nay gia đình đi tảo mộ sớm hơn so với mọi năm. Mặt khác, tình hình dịch bệnh đang kiểm soát tốt nên gia đình ông cũng tận dụng thời gian này để đi tảo mộ sớm cho an toàn.

Tục tảo mộ của người miền Nam thường bắt đầu từ 23 tháng Chạp đến ngày 30 Tết, để tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên mỗi dịp Tết đến xuân về. Đồ cúng tảo mộ của người miền Nam gồm hoa cúc, trái cây và vàng mã, nhiều gia đình còn cúng thêm heo quay hoặc vịt quay, đi kèm với bánh mì.

 Mặc dù mới 21 tháng Chạp nhưng lượng người đi tảo mộ đã đông.

Với người dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung, tục tảo mộ trước Tết là nét đẹp văn hóa, đây là cách để con cháu nhớ về tổ tiên và mong muốn gia tiên phù hộ cho con cháu sức khỏe, bình an.

 Hai người dân này đi tảo sớm để tránh đông đúc và kẹt xe vào những ngày cao điểm tảo mộ sắp đến. Ảnh: HC

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn