MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều người lang thang bị “chăn dắt” không muốn về trung tâm bảo trợ

Anh Thư LDO | 11/01/2019 13:44

Hà Nội có chủ trương tiếp nhận, hỗ trợ những người lang thang ngủ vạ vật ngoài đường ngoài đường khi trời rét dưới 10 độ C và dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, xuất hiện tình trạng những người lang thang do được bảo kê, “chăn dắt” nên khó tiếp cận và đưa về Trung tâm.

Những người lang thang sẽ được đưa về các Trung tâm Bảo trợ xã hội của TP. Hà Nội nuôi dưỡng và chăm sóc trong các điều kiện đảm bảo như phòng ngủ, ăn uống đủ chất và có các đồ dùng sinh hoạt…. Nhờ đó, đã có thêm nhiều đối tượng người vô gia cư được tập trung chăm sóc.

Riêng trong năm 2018, các Trung tâm Bảo trợ Xã hội của TP tiếp nhận trên 600 người lang thang và dịp Tết Dương lịch 2019 đến nay là 17 người.

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Sở LĐTBXH Hà Nội Dương Tuyết Nhung cho biết, Trung tâm Bảo trợ xã hội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để nắm được những địa điểm người lang thang hay tới là chỗ nào và tổ chức vận động họ về trung tâm.

Tuy nhiên, việc đưa những người vô gia cư, lang thang về trung tâm cũng hết sức gian nan. Một số trường hợp lang thang xin tiền có “bảo kê” nên khi khi xe ôtô của Trung tâm Bảo trợ xã hội bắt đầu xuất phát thì đã được thông tin cho đối tượng.

"Vì thế, xảy ra trường hợp khi lực lượng chức năng đến địa điểm người lang thang ngồi xin ăn thì họ đã đi mất. Có lần đối tượng bảo kê còn trực chốt phản đối ở cổng Trung tâm, buộc chúng tôi phải báo cho công an địa phương hỗ trợ xử lý”, bà Nhung cho biết thêm.

Trong một đêm đi vận động, đưa những người lang thang về trung tâm, cán bộ trung tâm nhận thấy một ông già đang ngả mũ đi xin tiền của những người ngồi uống cà phê trên vỉa hè phố Nhà Thờ.

Khi được mời về trụ sở công an phường Hàng Trống và đề nghị cho xem giấy tờ tùy thân, ông cụ tên là Nguyễn Văn Thụy (sinh năm 1937, Gia Viễn, Ninh Bình) bắt đầu giải thích: “Tôi đi nhặt rác, chứ có xin tiền đâu. Người ta thấy tôi già, thương tình cho vài đồng đấy chứ…”.

Trước đó 12.2018, Sở LĐTBXH Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2019. Hiện các quận, huyện cũng đang xây dựng kế hoạch trên cơ sở phối hợp với các Trung tâm Bảo trợ xã hội để kiểm tra và tập trung.

Trong các đợt rét đậm tới đây và khoảng ngày 28 tháng Chạp, sẽ tăng cường các lực lượng chức năng đưa người lang thang vào Trung tâm Bảo trợ xã hội đón Tết cổ truyền trong không khí ấm cúng, sum vầy.

"Ngay sau Tết sẽ diễn ra các lễ hội, chúng tôi cũng sẽ tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra, tập trung người lang thang xin ăn về Trung tâm lưu trú. Chính sự phối hợp chặt chẽ đó nên nhiều năm nay, vào dịp đầu Xuân ở các chùa chiền không còn tình trạng người lang thang xin ăn phản cảm”, bà Nhung nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn