MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến đường DT606 ở Tây Giang bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Thanh Chung

Nhiều nơi ở Quảng Nam tiếp tục bị chia cắt

Thanh Chung LDO | 17/10/2020 18:09

Mưa lớn xuất hiện ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam khiến nhiều tuyến đường bị đất đá sạt lở, gây chia cắt.

Các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam mưa lớn xuất hiện gây sạt lở, chia cắt nhiều nơi, đặc biệt là huyện Đông Giang và Tây Giang.

Ngày 17.10, ông Lê Hoàng Linh - Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Quảng Nam cho biết, ngoài những vị trí sạt lở cũ trên các tuyến đường Hồ Chí Minh và ĐT606, trên địa bàn huyện tiếp tục ghi nhận thêm nhiều điểm sạt lở mới. Nhiều tuyến đường đi lên các xã vùng cao, biên giới bị cô lập trong thời gian dài.

Đường DT606 ở huyện Tây Giang bị sạt lở nghiêm trọng.

"Hiện nay, ngoài 4 xã biên giới gồm Tr'Hy, A Xan, Ch'Ơm và Ga Ry bị mất điện kéo dài do sự cố mưa lũ, xã Dang cũng chưa thể cấp điện. Đường từ trung tâm huyện đến các xã vùng cao bị chia cắt hoàn toàn" - ông Linh nói.Tại Đông Giang mưa lớn cũng khiến các tuyến đường dân sinh, liên thôn, liên xã sạt lở tại nhiều điểm. Nước lũ dâng cao gây ngập úng, cô lập nhiều khu vực dân cư. Tuyến đường từ An Điềm (xã Đại Hưng, Đại Lộc) đi lên Kà Dăng (Đông Giang) bị sạt lở nghiêm trọng khiến con đường bị cắt đôi, mọi phương tiện không thể qua lại.

Sạt lở khiến tuyến đường lên địa bàn xã Kà Dăng (Đông Giang) bị cắt đứt hoàn toàn. Ảnh: Đ.N
Tuyến đường lên địa bàn xã Kà Dăng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Đ.N
Tại huyện Nam Trà My một điểm sạt lở trên QL40B thuộc thôn 4 xã Trà Dơn.

Nước sông Vu Gia, Thu Bồn không ngừng dâng cao khiến một số địa phương bị cô lập. Tại huyện Đại Lộc, nước sông Vu Gia lên nhanh gây ngập sâu gần 1m tại khu vực cầu Ba Khe trên tuyến ĐT609 (xã Đại Đồng). Hiện tuyến ĐT609 đoạn từ Đại Đồng lên xã Đại Hưng bị chia cắt. Đơn vị bảo trì tuyến đường đã căng dây cảnh báo không cho người dân qua lại dòng nước sâu.

Bất chấp nước đang ngập sâu ở huyện Đại Lộc một xe con băng qua dòng nước lũ.
Lực lượng chức năng đã chăng dây không cho người dân lội qua để đảm bảo an toàn tính mạng.
Một số người vẫn liều mình đi qua dòng nước lũ đang dâng cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn