MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đã có thời điểm Bệnh viện Bạch Mai thiếu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là thiếu thuốc men, thậm chí “đắp chiếu” cả máy móc thiết bị. Ảnh: Lệ Hà

Nhiều nơi vẫn thiếu thuốc, vật tư y tế

Lệ Hà LDO | 08/11/2023 06:21

Liên tiếp những ngày gần đây, các bệnh viện lên tiếng phản ánh việc thiếu thuốc, vật tư. Dù từ tháng 3.2023, hàng loạt quy định mới được ban hành, nhưng đến nay vẫn còn nhiều khó khăn trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Thiếu thuốc nhiều nơi

Tại Bình Phước, bệnh nhân có bảo hiểm y tế vẫn phải mua một loạt danh mục vật tư tiêu hao như gạc phẫu thuật, bơm, kim tiêm, chỉ, dao mổ, băng keo, mũ phẫu thuật, bộ nẹp, nẹp khóa mâm chày…

Còn theo Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, hai bệnh viện lớn của tỉnh này là Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu đều đang đối mặt với tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh ở thời điểm hiện tại và trong thời gian tới. Nguyên nhân thiếu thuốc là do các mặt hàng thuốc tăng giá cao hơn so với kết quả trúng thầu được công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược nên các nhà thầu không dự thầu.

Ngoài ra, cũng do khó khăn về tài chính của bệnh viện nên chưa thanh toán công nợ cho các công ty dược theo cam kết, gây ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng thuốc.

Giải pháp trước mắt của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là điều tiết thuốc giữa các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm, vận động, thuyết phục bệnh nhân dùng thuốc thay thế tương tự.

Kiên trì và linh hoạt để có đủ thuốc

Một ngày tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện 250-270 ca mổ phiên và 30-40 ca cấp cứu, tuyệt đại đa số đều là trường hợp nặng cần rất nhiều vật tư tiêu hao.

TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết: "Trong điều kiện không ít mặt hàng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị từ các nhà cung ứng bị gián đoạn do bị đứt gãy nguồn cung, cùng đó nhiều vật tư, dụng cụ phẫu thuật của chuyên ngành ngoại khóa chỉ có 1-2 nhà cung ứng đã tạo ra không ít áp lực và ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch của bệnh viện”.

Thời gian qua nhiều quy định trong quy trình đấu thầu, mua sắm của bệnh viện đã được rút ngắn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cùng đó, Ban Giám đốc giao các nhóm chuyên môn cụ thể như nhóm dược, nhóm vật tư có khoảng thời gian nhất định để thực hiện các công đoạn của việc đấu thầu, mua sắm.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Phó Giám đốc Trịnh Ngọc Hải cho biết, với phương châm kiên trì và linh hoạt nên bệnh viện đã thực hiện đấu thầu, mua sắm thành công hơn 50 gói thầu trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị.

“Cùng với việc xây dựng và ban hành quy trình đấu thầu, mua sắm riêng từng nhóm hàng hóa thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, bệnh viện đã thành lập Hội đồng khoa học chuyên sâu với sự tham gia của nhiều chuyên gia các khoa, phòng, trung tâm.

Các Hội đồng nhỏ như Hội đồng mua sắm thuốc, Hội đồng mua sắm trang thiết bị y tế; Hội đồng mua sắm vật tư - sinh phẩm xét nghiệm cũng được thành lập song song để chịu trách nhiệm thẩm định về danh mục, hoạt chất của thuốc, cấu hình, tính năng kỹ thuật của trang thiết bị, vật tư y tế… Sau đó, bệnh viện triển khai đấu thầu, mua sắm trên cơ sở ý kiến của các hội đồng” - Phó Giám đốc Trịnh Ngọc Hải cho hay.

Riêng về trang thiết bị, vật tư sẽ chia theo nhóm có tính năng, kỹ thuật tương đồng để nâng cao tính cạnh tranh, nhiều nhà thầu có thể tham gia và bệnh viện có thể lựa chọn được nhà thầu cung ứng sản phẩm có chất lượng tốt, giá hợp lý.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng từng rơi vào tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Từ 1.3.2023, Nghị quyết 30 của Chính phủ đã tháo gỡ được những khó khăn cơ bản, kèm theo đó là Nghị định 07 về thông quan cho vật tư thiết bị, thuốc men, hóa chất vào trong nước một cách thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cũng thẳng thắn cho biết: "Tại Bệnh viện Bạch Mai không thể tránh khỏi đôi lúc thiếu vật tư tiêu hao, thiếu thuốc mang tính chất cục bộ do nhiều nguyên nhân khách quan như đứt chuỗi cung ứng. Một số thuốc trúng thầu rồi, nhưng nhà thầu không cung ứng được do đứt chuỗi cung ứng tại nước sản xuất…".

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Đồng thời trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, vướng mắc liên quan tới cơ chế mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn