MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh kết quả siêu âm của chị Thanh. Ảnh: BNCC

Nhiều phụ nữ chưa quan hệ nên chủ quan với bệnh phụ khoa

NGUYỄN LY LDO | 08/08/2023 09:40

TP Hồ Chí Minh - Hiện nay, nhiều phụ nữ có suy nghĩ nếu chưa quan hệ tình dục thì không mắc bệnh hoặc tỉ lệ mắc bệnh rất ít nên chủ quan không đi khám bệnh. Theo các chuyên gia, việc này tiềm ẩn nhiều hệ lụy khi sức khoẻ phụ nữ chưa được hiểu đúng và rõ.

Đến kì kinh nguyệt mỗi tháng, chị Nguyễn Thị Mỹ Thanh (tên nhân vật đã được thay đổi, 27 tuổi, quận Phú Nhuận) luôn cảm thấy vô cùng mệt vì bụng chướng, ấn vào bụng có một cục nhô lên rất rõ. Lúc đầu chị nghĩ, đến tháng ai cũng bụng chướng vậy nên không để ý và chịu đựng. Đến khi có một lần chị đến tháng và đau tới mức khiến chị ngất, phải nhập viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, chị Thanh được bác sĩ truyền nước và ổn định cho về trong ngày. Từ đó chị vẫn chịu đựng những cảm giác khó chịu khi đến chu kì kinh nguyệt.

“Chỉ còn hơn 1 tháng tôi sẽ tổ chức đám cưới nên hai vợ chồng quyết định đi khám. Tại bệnh viện bác sĩ nói tôi có một khối u xơ tử cung kích thước 9cm khá lớn. Bởi theo bác sĩ giải thích, muốn mổ nội soi thì u xơ khoảng 5cm đổ lại mới an toàn, nhưng trường hợp của tôi khối u xơ lớn nên quyết định uống thuốc để khối u xơ nhỏ đi mới mổ nội soi được. Chuyện tới ngày hôm nay, một phần tôi chủ quan vì nghĩ mình chưa bao giờ quan hệ tình dục nên sẽ không mắc các bệnh như vậy”, chị Thanh chia sẻ.

BS.CKI Lê Thị Kim Ngân - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh phụ khoa là các bệnh lí liên quan tới cơ quan sinh dục của người phụ nữ, bao gồm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, buồng trứng, vòi trứng… Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, những vấn đề bệnh phụ khoa gây ra khiến cuộc sống của chị em thêm phiền toái vì cảm giác khó chịu nơi vùng kín, ngại gần gũi với bạn tình và mất tự tin trong cuộc sống.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kì từ 6 tháng đến 1 năm/lần. Tuy nhiên, ở nước ta thói quen đi khám phụ khoa của chị em là khá ít và phái nữ chỉ đi khám khi các biểu hiện bệnh đã trở nặng.

“Chị em cần lưu ý, việc thăm khám phụ khoa định kì giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bệnh phụ khoa thông thường như viêm âm đạo, các bệnh về u xơ tử cung, u nang buồng trứng… hoặc những trường hợp ung thư phụ khoa giai đoạn sớm, từ đó giúp nâng cao chất lượng điều trị”, bác sĩ Kim Ngân cho biết.

Dù chưa từng quan hệ tình dục hay đã quan hệ tình dục thì nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa vẫn diễn ra. Phụ nữ có thể đối diện với những bệnh phụ khoa phổ biến như: Viêm sinh dục, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, viêm lộ tuyến cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung…

“Việc đi khám định kì phụ khoa vô cùng cần thiết, điều này giúp phụ nữ kiểm soát được tình trạng bệnh lí của mình, từ đó có can thiệp sớm, tránh những biến chứng ảnh hưởng sức khoẻ sinh sản về sau”, bác sĩ Kim Ngân nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn