MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Phan Anh

Nhiều tỉnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục có mưa to

Khương Duy LDO | 17/11/2023 10:43

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, nhiều tỉnh ở miền Trung, Tây Nguyên có mưa to. Đáng chú ý đến ngày 18.11, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận có khả năng lên lại.

Sáng ngày 17.11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; trưa và chiều ngày 17.11, mưa trên khu vực giảm dần.

Ngày 17.11, khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Hiện nay, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế đang xuống; mực nước trên các sông Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa đến Ninh Thuận có dao động, các sông ở Bình Định, Phú Yên đang lên và ở mức BĐ2.

Mực nước lúc 5h00 ngày 17.11 trên các sông như sau:

- Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 3,64m (>BĐ2 0,64m).

- Sông Hương (Thừa Thiên Huế) tại Kim Long 2,27m (>BĐ2 0,27m).

- Sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 7,51m.

- Sông Thu Bồn (Quảng Nam) tại Câu Lâu 2,61m.

- Sông Ba (Phú Yên) tại Củng Sơn 32,01m (>BĐ2 0,01m).

Cảnh báo từ nay đến 18.11, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận có khả năng lên lại, các sông ở Phú Yên tiếp tục lên, đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, ngày 17.11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Ngày và đêm 17.11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4,5m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5,5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5,5m, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động. Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Về tình hình thủy văn, các sông khu vực Bắc Bộ lúc 7h ngày 17.11 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,1m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,67m.

Các sông khu vực Nam Bộ mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước cao nhất ngày 16.11 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,34m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,37m.

Dự báo mực nước sông Cửu Long sẽ xuống theo triều. Đến ngày 20/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,20m và tại Châu Đốc ở mức 2,22m.

Về tình hình hồ chứa thuỷ điện khu vực Bắc Trung Bộ có 4 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn. Khu vực Tây Nguyên có 18 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

Hồ chứa thuỷ lợi khu vực Bắc Trung Bộ lượng nước trữ trong hồ chứa hiện tại đạt trung bình khoảng 87% - 100% dung tích thiết kế (DTTK), trong đó: Hà Tĩnh 98%, Quảng Trị 98%, TT. Huế 104%.

Khu vực Nam Trung Bộ: Lượng nước trữ trong hồ chứa hiện tại đạt khoảng từ 58% đến 100% DTTK, trong đó Quảng Nam 100%.

Khu vực Tây Nguyên lượng nước trữ trung bình các hồ đạt khoảng 84% - 98% dung tích thiết kế, trong đó: Đăk Nông 95%, Lâm Đồng 98%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn