MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều khuất tất, sai phạm về đất đai tại xã Nghi Phong chưa được xử lý rốt ráo. Ảnh: QUANG ĐẠI

Nhiều trường hợp cấp đất trái quy định tại Nghệ An: Huyện xin ý kiến của tỉnh về việc... xử huyện

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI LDO | 12/05/2018 11:00
Từ đơn tố cáo của công dân, UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vào cuộc kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp cấp đất sai đối tượng thuộc diện phải thu hồi. Tuy nhiên, UBND huyện này không thực hiện, mà xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

Vừa qua, UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ban hành văn bản số 98, thông báo kết quả kiểm tra, rà soát nội dung tố cáo của công dân về những sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Nghi Phong (Báo Lao Động đã phản ánh).

Theo đó, 8 đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Phong, gồm: Lê Viết Căn, Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Văn Quang, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Huy Nông, Hồ Huy Hoàng nhưng được cán bộ xã xác nhận có hộ khẩu tại địa phương.

Sau đó, 8 đối tượng nói trên được cấp 8 lô đất trái quy định (không thuộc đối tượng cấp đất), được cấp sổ đỏ sau ngày 1.7.2004. Các đối tượng nói trên chủ yếu được ông Phạm Dũng Sỹ - Trưởng Công an xã - và ông Phạm Ngọc Chương - Chủ tịch UBND xã - ký xác nhận nơi thường trú. UBND xã Nghi Phong giải trình do ngân sách khó khăn, nên xã đã bán cho một số đối tượng ngoài địa phương với giá cao, thu thêm mỗi lô 50 - 60 triệu đồng.

Theo quy định của pháp luật, những trường hợp cấp đất sai đối tượng sau ngày 1.7.2004 đều phải thu hồi, thẩm quyền thuộc UBND huyện. Tuy nhiên, UBND huyện Nghi Lộc đã không thực hiện quyền được giao, mà lại giao tham mưu văn bản… xin ý kiến tỉnh phương án xử lý 8 lô đất nói trên, đồng thời ra thông báo tạm dừng các quyền sử dụng đất đối với 8 lô nói trên chờ xử lý. Về xử lý cán bộ, UBND huyện Nghi Lộc giao UBND xã Nghi Phong tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc làm sai lệch hồ sơ, cấp đất sai đối tượng cho 8 hộ.

Cũng trong văn bản số 98, UBND huyện Nghi Lộc xác nhận nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Đình Nam - xóm trưởng xóm 3 - tự ý lấy đất 5% (khoảng 440m2) ghép vào bìa 2 của gia đình, được ông Phạm Ngọc Chương - Chủ tịch UBND xã - ký hồ sơ hợp thức hóa. UBND xã Nghi Phong đã ra thông báo thu hồi diện tích đất nói trên, yêu cầu ông Nam viết kiểm điểm. Ông Nam đã viết kiểm điểm song UBND xã chưa kỷ luật ông này.

Ông Phạm Ngọc Chương - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong, thời kỳ 2014 - còn phải chịu trách nhiệm về việc để cho bà Trần Thị Hiền lấn chiếm đất công xây dựng trái phép nhưng không xử lý. Sau đó, UBND xã Nghi Phong lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu bà Hiền đình chỉ, tự tháo dỡ.

Bà Hiền đã cam kết nhưng không thực hiện. Kết quả kiểm tra cho thấy, tại thửa đất số 186, tờ bản đồ số 02 (do UBND xã quản lý) diện tích 585m2, bà Hiền đã lấn chiếm, xây dựng nhà trọ cho thuê khoảng 349,8m2. UBND huyện Nghi Lộc yêu cầu UBND xã Nghi Phong lập hồ sơ cưỡng chế đối với công trình xây dựng trái phép.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài phản ánh việc UBND xã Nghi Phong công bố công khai họ tên người tố cáo liên quan đến sai phạm đất đai cho 22 xóm, và cho rằng, các nội dung tố cáo đều không có sơ sở. Sau đó, công dân tiếp tục có đơn, UBND huyện xác minh và phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, liên quan đến trách nhiệm của cán bộ xã trước đây.

Nhiều sai phạm về quản lý đất đai diễn ra tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ảnh: PV

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn