MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm tập kết rác trên đường Hoàng Sa (Quận 3) gây ô nhiễm. Ảnh: Minh Quân

Nhiều tuyến đường ở TPHCM thành điểm trung chuyển rác gây ô nhiễm

Huyền Trân LDO | 25/12/2023 18:25

TPHCM – Nhiều tuyến đường ở TPHCM trở thành nơi tập kết rác, làm điểm trung chuyển trước khi chuyển lên xe rác, gây mất vệ sinh môi trường, cản trở giao thông.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường, báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường" năm 2023.

Theo Sở GTVT TPHCM, hiện UBND các quận, huyện vẫn còn sử dụng lòng đường để tập kết rác, làm điểm trung chuyển trước khi chuyển lên xe rác.

Việc này dẫn đến nước từ xe rác chảy xuống lòng đường gây hư hỏng mặt đường, bốc mùi hôi thối, mất mỹ quan đô thị, gây cản trở giao thông, như các tuyến đường: Hùng Vương (Quận 5), Đào Duy Từ (Quận 10), Trường Sơn (Quận 10), Phạm Ngũ Lão (Quận 1), Trường Sa, Hoàng Sa (Quận 3),…

Bên cạnh đó, tình trạng người dân thiếu ý thức xả rác xuống lòng đường không được cải thiện nhiều. Tại một số tuyến đường, chỉ thời gian ngắn sau khi quét dọn sạch, người dân lại tiếp tục xả rác.

Lượng rác này xuất phát từ hoạt động của người bán hàng rong, người phát tờ rơi, người lưu thông trên đường. Một số tuyến đường không có mặt tiền nhà dân, chỉ có tường rào, bãi đất trống đã bị bỏ rác sinh hoạt, chất thải rắn tràn từ vỉa hè xuống lòng đường. Trong đó có thể kể đến tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (Quận 1), Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7), Chánh Hưng (huyện Bình Chánh), cầu Tân Thuận (Quận 4), khu vực Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận)...

Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường cũng chưa được quan tâm, xử lý triệt để. Nhiều nơi, nước thải sinh hoạt, vệ sinh bị xả ngay trên vỉa hè, chất thải, rác bị đổ xuống lòng đường, miệng cống gây nghẹt, đọng nước, bốc mùi hôi thối, đặc biệt tại các khu vực bệnh viện (Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Chợ Rẫy...), trường học, các khu công nghiệp, khu chế xuất (tuyến Quốc lộ 1).

Về giải pháp, Sở GTVT TPHCM kiến nghị UBND TP Thủ Đức cùng các quận, huyện thành lập lực lượng chuyên trách kiểm tra, theo dõi, thực hiện các biện pháp xử phạt hành chính đối với người có hành vi xả rác bừa bãi. Các địa phương có thể nghiên cứu việc phạt tiền, phạt lao động công ích dọn vệ sinh, kiểm điểm ở khu dân cư...

Các địa phương cần vận động người dân, hộ gia đình, quán ăn, cửa hàng kinh doanh cam kết không xả rác ra vỉa hè, lòng đường, để rác đúng quy định. Hệ thống thùng rác phải được bố trí đầy đủ, đặc biệt tại khu vực tập trung đông người.

Chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý triệt để tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Việc quy trách nhiệm và xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng này cần được chú trọng.

Sở GTVT cũng kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải làm rơi vãi ra đường, nhất là các loại phương tiện vận chuyển bùn, đất đá, cát, xe chở rác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn