MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số trường hợp xử lý vi phạm giao thông trên môi trường điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc rất thấp. Ảnh: Bảo Nguyên

Nhiều vướng mắc khi tạm giữ bằng lái trên VNeID ở Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên LDO | 18/07/2024 09:55

Sau nhiều tuần áp dụng Thông tư 28 của Bộ Công an, lực lượng CSGT Vĩnh Phúc mới lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe 28 trường hợp vi phạm trên VneID.

Con số trên được cho là thấp so với số liệu xử lý vi phạm trên môi trường điện tử của lực lượng CSGT các tỉnh.

Trong khi đó, theo thống kê của Cục CSGT - Bộ Công an, chỉ riêng tuần đầu tiên thực hiện Thông tư 28 (1.7 đến 7.7), lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 6.892 trường hợp vi phạm; tạm giữ khoảng 2.000 giấy phép lái xe (GPLX) các loại.

Đáng chú ý, trong số đó có 499 trường hợp bị tước GPLX trên môi trường điện tử, tích hợp vào VNeID.

Nhiều tài xế hiện chưa tích hợp giấy tờ trên VNeID. Ảnh: Bảo Nguyên

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Thượng tá Cao Văn Thịnh - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Từ khi áp dụng Thông tư 28, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra, tạm giữ giấy tờ người vi phạm trên môi trường điện tử (thay vì tạm giữ bản giấy như trước đây) và cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu và đồng bộ với VNeID. Từ đó, người vi phạm, chủ xe có thể theo dõi, chấp hành các quy định.

Tuy nhiên theo Thượng tá Cao Văn Thịnh, quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý người vi phạm giao thông trên môi trường điện tử, lực lượng CSGT trên địa bàn gặp không ít khó khăn. Chính vì thế, từ ngày 1.7 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh Vĩnh Phúc mới lập biên bản, tạm giữ GPLX, đăng ký xe trên môi trường điện tử (đối với giấy tờ đã tích hợp VNeID) 28 trường hợp; tước GPLX trên môi trường điện tử (GPLX tích hợp VNeID) duy nhất 1 trường hợp.

CSGT Vĩnh Phúc hướng dẫn người điều khiển phương tiện xuất trình giấy tờ qua VnelD. Ảnh: Bảo Nguyên

“Quá trình kiểm tra nhiều trường hợp người vi phạm chưa định danh điện tử mức 2 nên chưa tích hợp được GPLX, đăng ký xe hoặc một số trường hợp đã định danh nhưng không nhớ mật khẩu, không vào được VNeID để kiểm tra.

Kết nối mạng Internet không ổn định khiến việc kiểm tra giấy tờ trên VNeID mất nhiều thời gian.

Một số bộ phận người dân (chủ yếu người lớn tuổi) không sử dụng smartphone không biết đến VNeID nên không kiểm tra được giấy tờ trên ứng dụng.

Một số trường hợp khi xuất trình đồng thời GPLX bản cứng và GPLX trên ứng dụng VNeID nhưng thời gian không trùng nhau do thông tin trên ứng dụng VNeID chưa được cập nhật”, Phó Trưởng phòng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc nêu ra hàng loạt khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Thông tư 28 của Bộ Công an.

Lực lượng CSGT Vĩnh Phúc tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận tải. Ảnh: Bảo Nguyên

Để giải quyết tình trạng trên, hiện nay lực lượng CSGT Vĩnh Phúc vừa phải kiểm tra, xử lý trên môi trường điện tử, vừa thực hiện kiểm tra giấy tờ giấy như trước đây.

"Đối với trường hợp người dân gặp trục trặc khi tích hợp bằng lái xe lên VNeID, cán bộ giải thích cho họ làm thủ tục đổi từ GPLX bản giấy sang loại mới (vật liệu PET). Quá trình tuần tra, kiểm soát chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích hợp các loại giấy tờ lên hệ thống để thuận lợi cho việc kiểm tra và giải quyết các thủ tục hành chính”, Thượng tá Cao Văn Thịnh nói thêm.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, các tài xế khi bị tước hoặc tạm giữ GPLX trên VNeID, không thể dùng bản giấy. Nếu người vi phạm bị tạm giữ/tước GPLX nhưng vẫn tham gia giao thông, lực lượng CSGT sẽ phạt với lỗi không có GPLX.

Nội dung vi phạm, tạm giữ/đã trả GPLX sẽ được đồng bộ trên ứng dụng VNeID.

Sau khi hết thời gian tạm giữ, tước GPLX, người vi phạm xuất trình kết quả nộp phạt hành chính. Lực lượng chức năng sẽ cập nhật kết quả giải quyết để hủy bỏ nội dung tạm giữ, tước GPLX trên VNeID.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn