MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ hóa chất Kim Biên tồn tại từ nhiều năm giữa lòng thành phố, khiến người dân ngày càng lo lắng. Ảnh TK.

Nhìn từ vụ cháy Rạng Đông: Bất an "quả bom" hoá chất Kim Biên

Trần Khanh LDO | 10/09/2019 06:42

Sau khu chợ Kim Biên (TP.HCM) là hàng loạt các cửa hàng bán hóa chất dễ cháy nổ. Điều này đã khiến cho nhiều người dân sống quanh khu chợ hóa chất ngày càng lo lắng cho tính mạng và cả “hiểm họa” ô nhiễm môi trường, nhất là sau vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Tràn lan hóa chất dễ cháy nổ

Chợ Kim Biên (ở quận 5, TP.HCM) được biết đến là chợ chuyên bán các loại hóa chất, trong đó có các loại dễ gây cháy nổ như: NH4NO3, Clo, KNO3 , Brom , H2SO4...

Hiện nay, khoảng 70 cửa hàng cung cấp sỉ và lẻ các loại hóa chất công nghiệp hoạt động ngày đêm. Hóa chất khô được đóng sẵn trong thùng carton hoặc túi nilong, còn hóa chất lỏng được bảo quản sơ sài trong các can nhựa có trọng lượng khoảng 30-40kg/can. 

Hóa chất độc hại được chứa trong các can nhựa. Ảnh TK. 

Hoá chất được vận chuyển bằng xe máy đi khắp nơi, đã không ít trường hợp người vận chuyển hóa chất làm đổ ra đường, gây bỏng cho người xung quanh.

Mặc dù các loại hóa chất dễ gây cháy nổ, nằm trong danh mục quản lý, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, thế nhưng chúng lại được mua bán rất dễ dàng. Thậm chí người mua chỉ cần gọi điện thoại là cửa hàng giao đến tận nơi.

Chợ Kim Biên được bao bọc bởi hàng nghìn hộ dân. Ảnh chụp bản đồ. 

Đáng chú ý là chợ hóa chất Kim Biên tọa lạc giữa lòng thành phố, với hàng ngàn hộ dân sống xung quanh. Tuy đã có kế hoạch giải tỏa ra khu vực xa dân cư ở quận 8 từ năm 2017, nhưng cho đến nay Sở Công thương TP.HCM vẫn chưa có quyết định di dời cụ thể, do vướng mắc trong khâu triển khai dự án.

Ngẫu nhiên ghé vào một cửa hàng có tên T.K.L, khi chúng tôi hỏi mua hóa chất Amoni nitrat, Brom, Kali nitrat thì được người bán hàng nhanh nhảu cho hay: “Amoni nitrat nếu mua cả thùng 40kg giá 500 ngàn đồng, còn mua lẻ thì 15 ngàn/kg. Kali nitrat có giá 10 ngàn đồng/kg. Brom giá 110 ngàn/kg. Muốn mua bao nhiêu cũng có, nếu chở đến tận nơi thì tính thêm tiền xe ôm”.

Nhiều loại hóa chất nằm trong danh mục kiểm soát chặt chẽ, nhưng được mua bán một cách dễ dàng. Ảnh TK. 

Tại cửa hàng bên cạnh, chúng tôi hỏi mua Axit sunfuric đậm đặc, người phụ nữ bán hàng tỏ ra e dè, nhưng sau đó trả lời: “Hàng không có sẵn ở đây, nếu đồng ý giá 1 triệu đồng/thùng 38 lít thì mới chạy ra kho mang về”.

Sau khoảng 15 phút chạy xe máy đi lấy hàng, người đàn ông quay lại cùng với can axit đậm đặc, đựng trong can nhựa màu xanh nặng khoảng 40 kg.

Axit đậm đặc được đựng sơ sài trong can nhựa màu xanh. Ảnh TK. 

Hiểm họa "bom" hoá chất

Theo quan sát của chúng tôi, rất ít cửa hàng kinh doanh hóa chất có trang bị bình CO2 chữa cháy. Cùng với đó, lòng đường dẫn vào chợ thường xuyên bị chiếm dụng thành nơi đỗ xe hoặc bày bán hàng hóa.

Một số người dân sinh sống cạnh chợ Kim Biên chia sẻ, mỗi ngày có hàng tấn hóa chất độc hại được vận chuyển đến chợ Kim Biên. Thường thì sau 21h, các xe tải vận chuyển hóa chất từ các nhà máy tập kết hàng về đây. Nhiều năm qua, người dân đã không ít lần kiến nghị đến chính quyền về mối nguy hiểm khi sống gần chợ hóa chất, nhưng chỉ nhận được câu trả lời “chờ kế hoạch di dời”.

Những người bán hàng thường sử dụng khẩu trang y tế để che bớt mùi hóa chất khó chịu. Ảnh TK. 

Nhưng thực tế, người dân còn phải chờ đến khi nào thì chưa ai có câu trả lời chính xác. Trong thời gian chờ đợi, khu chợ này vẫn ngày đêm hoạt động còn người dân vẫn tiếp tục sống trong lo sợ.

Các phương tiện vận chuyển hóa chất liên tục tập kết tại chợ Kim Biên. Ảnh TK. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn