MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng loạt cây xanh chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được đốn hạ. Ảnh: Hữu Chánh

Nhổ bỏ hàng loạt cây xanh chết khô trên đường 340 tỉ ở Hà Nội

HỮU CHÁNH LDO | 03/04/2023 19:03

Hàng loạt cây nhội bị chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đã được đốn hạ, di chuyển đi nơi khác và sẽ được trồng cây mới thay thế trong những ngày tới.

Ngày 3.4, theo ghi nhận của Lao Động, 2 nhóm công nhân cùng máy cưa gỗ và xe tải đã được huy động để đốn hạ hàng cây bị chết khô hoặc sinh trưởng kém trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Việc nhổ, cưa cây chết được thực hiện từ đầu nút giao Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Nguyễn Chí Thanh. Đến 18h chiều nay, việc đốn hạ vẫn đang được các công nhân tiến hành.

Thân cây sau khi bứng hạ được cắt thành từng khúc nhỏ, xếp lên thùng của xe tải để di chuyển. Ảnh: Hữu Chánh

Các công nhân đã bứng hạ các gốc cây bị chết khô, sau đó dùng máy cưa gỗ cắt thành khúc, bốc xếp lên xe tải để chuyển đi.

Theo anh Nguyễn Duy Thắng (sống trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài) cho biết, việc cây chết hàng loạt gây lãng phí, khiến nhiều người xót xa.

"Mong lần thay thế này, lực lượng liên quan sẽ có biện pháp trồng, chăm sóc phù hợp để hàng cây không lặp lại tình trạng chết khô như bây giờ" - anh Thắng nói.

Trước khi chuyển cây, những khung sắt chống đỡ đã được tháo dỡ. Ảnh: Hữu Chánh

Nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do thời tiết thời điểm trồng không phù hợp, hoặc do kỹ thuật trồng nên hàng cây nhội không thể sinh trưởng tốt. Ảnh: Hữu Chánh

Theo UBND quận Đống Đa, việc di chuyển hàng cây bị chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài do phía nhà thầu - liên danh Công ty Đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần Đầu tư DCC Hà Nội chịu trách nhiệm xử lý.

Hiện quận đã giao cho phía nhà thầu nghiên cứu để trồng lại cây thay thế cho các cây đã chết trong tuần này.

UBND quận Đống Đa cũng cho biết thêm, qua phản ánh của báo chí, cơ quan này đã kiểm tra và phát hiện một số cây xanh có dấu hiệu khô héo, nghi bị chết khô.

Phần bầu rễ bị cắt cách gốc chỉ khoảng 40 cm. Ảnh: Hữu Chánh

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do thời tiết thời điểm trồng không phù hợp hoặc do kỹ thuật trồng.

Theo tìm hiểu, hàng cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là cây nhội, loại cây gỗ lớn thường mọc ở đồi núi.

Cây nhội thuộc dòng cây thân gỗ, cao to, có thể cao tới hơn 20 m, tán lá rộng nên được trồng trong các thành phố để tạo bóng mát.

Hàng cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là cây nhội. Ảnh: Hữu Chánh

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được thông xe vào ngày 17.1 vừa qua, có tổng mức đầu tư hơn 340 tỉ đồng, trong đó giá trị gói thầu hạng mục trồng cây xanh trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,3 km, bề rộng mặt cắt ngang đường từ 28,3 - 30 m, điểm đầu giao với ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh; điểm cuối tại vị trí nút giao Voi Phục.

Hàng cây xanh 2 bên đường được đầu tư đồng bộ cùng với các hạng mục khác như điện, vỉa hè,... Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, hàng loạt cây xanh hai bên tuyến đường này không nảy mầm, chết khô.

Trước đó, báo chí cũng phản ánh hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Về vấn đề này, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa, Hà Nội - cho biết, nguyên dân là do tuyến đường đang trong giai đoạn thử tải, hoàn thiện để bàn giao. Do đó, hệ thống chiếu sáng trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chưa hoạt động hết công suất.

Theo đơn vị chức năng quận Đống Đa, việc thử tải hệ thống chiếu sáng vẫn đang tiếp tục, do đó chưa thể đảm bảo bật sáng 100% bóng đèn trên tuyến Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tuy nhiên vẫn cung cấp đủ lượng ánh sáng cần thiết, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn