MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhờ người khác ném bom xăng vào nhà vợ cũ

Hoài Luân LDO | 19/10/2022 21:14

Bình Định - Sau nhiều lần đe dọa giết cả gia đình nhà vợ cũ trên Facebook, Hùng nhờ người khác dùng bom xăng tự chế ném vào nhà vợ cũ. 

Ngày 19.10, TAND huyện Vân Canh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với 3 bị cáo cùng phạm tội Đe dọa giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa. 

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi, trú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) 3 năm tù, bị cáo Lê Văn Thảo (17 tuổi, trú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) 2 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Em (19 tuổi, trú xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) 12 tháng tù.

Theo cáo trạng VKS, xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân, Hùng và vợ cũ là chị P.T.T.P chia tay. Chị P. dọn về nhà ông Bùi Quốc Thành (tại thị trấn Vân Canh) để sống cùng mẹ ruột.

Sau đó, Hùng nhiều lần lên mạng xã hội Facebook đăng tải, bình luận những nội dung có ý xúc phạm, đe dọa đến tính mạng mẹ con chị P.

Trong đó, có nội dung đe dọa sẽ giết cả nhà chị P. như: “Trong nhà có bao nhiêu người thì đám tang sẽ chung một ngày", "tao thay mặt hắc bạch vô thường tiễn gia đình mày 1 đoạn", "cái chết sẽ đến bất ngờ với gia đình mày, loại ăn cháo đá bát”.

Chiều 18.6, Hùng, Thảo, Em cùng với 6 thanh niên khác nhậu tại nhà của Thảo ở khu phố Hiệp Hà (thị trấn Vân Canh). Nhậu 1 lúc, 6 thanh niên cùng nhậu đi ngủ chỉ còn lại Hùng, Thảo, Em.

Lúc này, Hùng nhờ Thảo ném bom xăng vào nhà của ông Thành và hứa sẽ khất trừ khoản nợ 1 triệu đồng và sẽ xăm mình miễn phí cho Thảo. Sau đó, Hùng kêu Thảo đi lấy xăng và dùng 2 chai thủy tinh để chế ra bom xăng.

Chuẩn bị xong, Hùng điều khiển xe mô tô chở Thảo đến nhà ông Thành cho Thảo biết nhà. Trên đường đi, hướng dẫn Thảo lắc đều chai bom xăng trước khi ném để cho xăng ngấm vào vải; đốt và ném thẳng hai chai bom xăng vào nhà ông Thành; một chai chặn ở cửa trước, một chai ở cửa sau cho cả gia đình ông Thành chết cháy bên trong.

Dặn dò xong, Hùng chở Thảo quay lại nhà Thảo để tiếp tục ăn nhậu. Sau đó, Thảo nhờ Em chở đến nhà ông Thành và mang theo 2 chai bom xăng do Hùng chế sẵn để ném vào nhà ông Thành.

Đến nơi, Thảo châm lửa 1 chai bom xăng ném vào sân nhà ông Thành, chai còn lại thì vứt ra khu đất trống. Nghe thấy tiếng nổ lớn, gia đình ông Thành đã kịp mở cửa chạy thoát nên không có thiệt hại về người.

Tại phiên tòa hôm nay, Hùng chỉ thừa nhận hành vi đe dọa giết gia đình chị P. đăng trên mạng xã hội Facebook nhưng không thừa nhận việc nhờ Thảo ném bom xăng. Trong khi đó, bị cáo Thảo và Em đều khai rằng chính Hùng chủ mưu, xúi giục Thảo ném bom xăng vào nhà để trả thù chị P.

Được biết, bị cáo Hùng từng có tiền án tiền sự về tội Trộm cắp tài sản, từng chịu án 4 tháng tù treo, bị cáo Thảo từng có tiền án tiền sự 2 lần trộm cắp tài sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn