MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sáng 14.2, tại bến xe Hà Tĩnh, chỉ còn lại ít xe khách vì hầu hết đã xuất bến. Ảnh: Trần Tuấn

Nhu cầu đi lại tăng cao, giá vé tăng 30 - 50% ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN LDO | 14/02/2024 15:45

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, do nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao nên nhiều nhà xe ở Hà Tĩnh đã tăng giá vé từ 30 - 50%.

Ngày 14.2 (mùng 5 Tết), tại Bến xe Hà Tĩnh, chỉ còn hơn chục chiếc xe khách đang đậu trong bến, hầu hết xe đã xuất bên trong đêm và sáng sớm chở khách ra bắc, vào nam.

Ông Bùi Phan Lương - Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh, Trưởng Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh - cho biết, bình thường trước Tết, mỗi ngày tại Bến xe Hà Tĩnh có khoảng 65 - 75 xe xuất bến. Dịp Tết Nguyên đán này, nhu cầu đi lại tăng cao nên bình quân mỗi ngày có từ 90 - 120 xe khách xuất bến.

“Tối qua, có 118 xe xuất bến. Dự kiến hôm nay cũng khoảng 118 - 120 xe xuất bến” - ông Lương nói.

Cũng theo ông Lương, dịp Tết Nguyên đán này, nhiều nhà xe đã tăng giá vé từ 30 - 50%. Mức tăng này đã xin phép và được Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh phê duyệt, được niêm yết công khai.

Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh cùng với Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh giám sát việc các nhà xe niêm yết giá vé theo quy định đã được phê duyệt.

Ông Lương cũng cho hay, phần lớn các nhà xe chở số khách đúng theo số ghế, số giường nằm mà không dám chở quá số khách vì sợ bị Cảnh sát giao thông tuần tra, xử phạt nặng.

“Giờ nhà xe phục vụ tận tình, có nhiều xe nhỏ trung chuyển khách, thái độ phục vụ nhẹ nhàng, lịch sự để thu hút khách, để cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà xe với nhau nên việc đi lại của người dân cơ bản thuận lợi, an toàn, văn minh” - ông Lương nói.

Do hành khách mua vé online nên trong nhà chờ và trước quầy bán vé của nhiều nhà xe tại Bến xe Hà Tĩnh vắng vẻ. Ảnh: Trần Tuấn

Trưởng Bến xe Hà Tĩnh thừa nhận, dịp Tết vẫn còn tình trạng nhiều người vào nam, ra bắc không vào bến xe để lên xe mà đứng hai bên Quốc lộ 1 gần nơi mình sinh sống để lên xe, điều đó là không đúng quy định.

Tuy nhiên, ông Lương cho rằng, vấn đề cần thực hiện mà đến nay nhiều tỉnh thành trong cả nước chưa thực hiện được là bố trí một số điểm dừng, đậu tạm trên Quốc lộ để thuận lợi cho cả người dân và an toàn cho nhà xe khi đón, trả khách trên đường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn