MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhức nhối nạn trộm hoa trên Quốc lộ nghìn tỉ vừa khánh thành

NGUYỄN TRI LDO | 14/05/2020 15:54
Hàng ngàn cây hoa giấy được trồng trên dải phân cách giữa đường dọc theo Quốc lộ 19 mới, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao với Quốc lộ 1 liên tiếp bị nhổ trộm, khiến các cơ quan chức năng “đau đầu”.
UBND tỉnh Bình Định vừa khánh thành và đưa vào sử dụng Quốc lộ 19 (mới) với chiều dài 17,42 km, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao Quốc lộ 1 với tổng mức đầu tư 4.410 tỉ đồng. Ảnh: N.TRI
Để làm đẹp cảnh quan cho Quốc lộ 19 mới, tỉnh Bình Định đã trồng nhiều hoa giấy trên dải phân cách giữa đường. Tuy nhiên, tình trạng trộm hoa giấy trên dải phân cách liên tục diễn ra. Ảnh: N.TRI
Bà Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) - công nhân trồng hoa cho hay, hầu như ngày nào nạn trộm hoa cũng diễn ra. Ảnh: N.TRI
“Chúng tôi phải trồng dặm hoa liên tục, số lượng hoa chết thì ít nhưng bị nhổ trộm thì nhiều. Cứ thấy cây nào có bông đẹp là họ nhổ trộm” – bà Hồng nói. Ảnh: N.TRI
Trong khi đó, ông Châu Thanh Long (60 tuổi) - công nhân trồng hoa cho hay, tình trạng trộm hoa này đa phần là do người dân có ý thức chưa cao. Nếu ai cũng có ý thức, không nhổ trộm hoa thì con đường này sẽ rất đẹp. Ảnh: N.TRI
“Vừa qua, các đêm 30.4 và 1.5 là những đêm mất trộm hoa nhiều nhất, họ nhổ cây lên rồi mang ra lề đường bẻ hết cành chỉ lấy đoạn gốc” – ông Long nói thêm. Ảnh: N.TRI
Được biết, Công ty TNHH Quỳnh Xanh (trụ sở TP.Quy Nhơn - đơn vị thực hiện) đã trồng hơn 30.000 cây hoa giấy đủ màu trên suốt tuyến đường. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3, khi Quốc lộ 19 mới sắp được khánh thành, Công ty này kiểm đếm lại thì phát hiện mất khoảng 2.000 cây hoa giấy. Ảnh: N.TRI
Để kịp tiến độ khánh thành, công ty này cho công nhân khẩn trương trồng bổ sung để phủ kín. Song, đến nay, qua kiểm đếm sơ bộ, tuyến đường này lại mất thêm cả nghìn cây nữa. Ảnh: N.TRI
Đại diện Công ty TNHH Quỳnh Xanh xác nhận, đến nay có hơn 3.000 cây giấy bị nhổ trộm. Ảnh: N.TRI
“Người nhổ trộm hoa vào ban ngày có, ban đêm cũng có. Số lượng mất nhiều nên đã  gây thiệt hại cho công ty” - đại diện này nói thêm. Ảnh: N.TRI

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn