MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những bê bối liên quan mỏ chì kẽm lớn nhất Yên Bái vừa bị đình chỉ hoạt động

Nhóm PV LDO | 02/04/2024 11:19

Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái xác định, hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản của Công ty Cổ phần Thịnh Đạt gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Liên quan đến sai phạm của Công ty Cổ phần Thịnh Đạt, báo Lao Động đã có phản ánh qua bài "Đình chỉ hoạt động, phạt hơn 1 tỉ đồng mỏ chì kẽm do sai phạm nghiêm trọng". Bài viết thông tin: UBND tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Thịnh Đạt với số tiền gần 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, mỏ chỉ kẽm Trống Pá Sang còn bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng để khắc phục hậu quả do những sai phạm trong quá trình hoạt động.

Tìm hiểu thêm và qua phản ánh của người dân địa phương doanh nghiệp này trước đây cũng có nhiều sai phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Hệ thống lọc chì, kẽm qua nước tại mỏ Trống Páo Sang. Ảnh: Thanh Sơn

Theo chia sẻ của người dân xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tại khu vực mỏ của Công ty Cổ phần Thịnh Đạt ngày 7.9.2012 đã xảy ra vụ sạt lở khiến 14 người tử vong cùng nhiều nạn nhân bị thương.

9 năm sau, ngày 10.10.2021, cũng tại khu vực mỏ của Công ty Cổ phần Thịnh Đạt ở xã La Pán Tẩn, xảy ra vụ nổ mìn khiến 2 công nhân không còn thi thể nguyên vẹn.

Thông tin từ chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần Thịnh Đạt có có mỏ chì kẽm lớn nhất tỉnh Yên Bái, trụ sở đặt tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ do ông Đào Xuân Thịnh làm Giám đốc. Khu vực xảy ra vụ nổ mìn chết người mới được cấp phép thăm dò, chưa được phép khai thác.

Thảm họa sạt lở núi ở Mù Cang Chải khiến 14 người tử vong năm 2012. Ảnh: Tây Bắc

Lật giở những tập đơn phản ánh dày cộm của người dân trong nhiều năm, hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Thịnh Đạt tại xã La Pán Tẩn và địa phận giáp ranh xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thường xuyên bị tố gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, 4 mỏ và 11 hầm lò khai thác và chế biến khoáng sản của doanh nghiệp này xả thải từ đầu nguồn xuống khiến suối Nậm Lùng bị đổi màu đục, bốc mùi hôi khó chịu, gây khó khăn đến sản xuất của người dân ở phía hạ lưu.

Dòng suối Nậm Lùng thường xuyên bị đổi do hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản của Công ty Cổ phần Thịnh Đạt. Ảnh: Thừa Xuân

“Suối Nậm Lùng cung cấp nước cho khoảng 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái góp phần tạo nên thương hiệu gạo nếp nổi tiếng, là nguồn thu nhập chính nuôi sống đồng bào dân tộc thiểu số. Thế nhưng hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản của Công ty Cổ phần Thịnh Đạt làm xả thải từ đầu nguồn xuống khiến dòng nước suối thường xuyên đổi màu trắng bạc và mùi khó chịu”, bà H.T.O, người dân xã Tú Lệ bức xúc.

Trong khi đó, ông L.V.Đ cho hay - vì dòng nước đổi màu nên tôm cá ở suối chết hết, lấy nước vào ao thì cá trong ao cũng chết, đưa nước vào ruộng thì lúa chết hoặc không phát triển được. Không những thế, dòng nước này còn làm đất bề mặt đồng ruộng bị đông cứng, giảm màu mỡ rất nhiều so với trước đây nên ai cũng lo lắng...

Một khu vực tuyển quặng của Công ty Cổ phần Thịnh Đạt. Ảnh: Thừa Xuân

Được biết, những năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với Công ty Cổ phần Thịnh Đạt và đơn vị này cam kết không để xả thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến nguồn nước thế nhưng việc gây ô nhiễm môi trường vẫn thường xuyên diễn ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn