MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những cánh rừng phòng hộ tại Thái Nguyên đang dần bị xẻ thịt

Lam Thanh LDO | 08/06/2023 15:27

Từ nhiều năm qua, nhiều héc ta thuộc rừng phòng hộ tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bị ngang nhiên chặt phá, lượng lớn gỗ bị tuồn ra ngoài mà địa phương không quản lý nổi.

Hơn 10 năm kinh nghiệm bám rừng tìm cây thuốc, với anh T.H.S (xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ) cho biết, công việc thực sự khó khăn trong vài năm trở lại đây. Những cánh rừng phòng hộ dần bị xẻ thịt khiến thảm thực vật không còn phong phú như trước, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

Những vạt rừng nham nhở do lâm tặc để sau lại khi phá rừng. Ảnh: Phùng Minh

Theo chân anh S. vượt những cung đường khúc khuỷu, dốc đứng, trước mắt phóng viên là cảnh những gốc cây bị đốn hạ nằm trơ trụi. Những vạt rừng phòng hộ nham nhở bởi dấu chân của lâm tặc.

Theo anh S. diện tích rừng phòng hộ tại xã Cây Thị đang bị suy giảm nghiêm trọng. Cứ chu kỳ vài tháng một lần, lâm tặc lại lên rừng đốn gỗ. Tiếng cưa máy vang cả khu rừng trước sự bất lực của người dân. Nhìn những vạt rừng trơ gốc khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

"Cứ vài tháng lại thấy có đội lên rừng đốn gỗ. Tầm vào cuối năm là phá mạnh nhất. Cứ phá dần dần thế chẳng mấy nữa mà mất sạch. Nhìn người ta phá rừng như thế cũng xót lắm. Nhưng mình thì làm gì được đâu. Giờ đi hái lá thuốc còn chẳng có nữa. Mong cơ quan chức năng xử lý dứt điểm được tình trạng này", anh S cho biết.

Những gốc cây có đường kính 50 - 70cm bị đốn đốn tại khu vực rừng thuộc xã Cây Thị. Ảnh: Phùng Minh

Theo anh S., lâm tặc còn ngang nhiên đưa máy cuốc mở đường lên tận rừng để lấy gỗ. Nhiều cây không vận chuyển được bị bỏ lại nằm chỏng chơ giữa cánh rừng già. Để thuận tiện hoạt động, lâm tặc thường mở đường trước, sau đó cứ vài tháng lại lên xẻ gỗ. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường hoạt động nhỏ lẻ, gặm nhấm từ từ từng vạt rừng.

Cùng nỗi trăn trở về những cánh rừng già, anh T.H.V (xã Cây Thị, Đồng Hỷ) không khỏi bức xúc trước sự ngang ngược của lâm tặc. Mỗi lần có việc đi vào rừng, nhìn những gốc cây bị chặt hạ trơ trụi rất xót xa.

Có những cây đường kính 50 - 70cm, thân cây đã bị mang khỏi rừng. Chưa kể còn nhiều cây nằm ngổn ngang tại hiện trường do lâm tặc chưa kịp chuyển đi.

Cũng theo anh V. nhiều cánh rừng phòng hộ tại xã Cây Thị đang có tình trạng bị xâm phạm để trồng cây keo. Trước tình trạng này, người dân địa phương không khỏi lo lắng, nhất là mùa mưa bão sắp cận kề. Việc mất dần rừng phòng hộ sẽ kéo theo nhiều hệ lụy.

Thời điểm cuối tháng 5.2023, một vụ chặt phá rừng phòng hộ bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Việt Bắc

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Duy Nhất - Phó chủ tịch UBND xã Cây Thị thừa nhận rừng phòng hộ tại địa phương có tình trạng bị chặt phá.

"Mới đây có 1 vụ chặt phá rừng phòng hộ, địa phương đã cho xử lý và đưa số gỗ về UBND xã. Đặc biệt, những năm trước đã có bắt được một số trường hợp chặt phá rừng, xử lý theo quy định", vị lãnh đạo cho biết.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài viết về việc hàng loạt cây gỗ lớn trong rừng phòng hộ tại xã Cây Thị, Đồng Hỷ bị chặt hạ trái phép.

Đáng chú ý, trong khi số gỗ thu về UBND xã Cây Thị (Đồng Hỷ) trong vụ chặt hạ rừng phòng hộ trái phép vừa được phát hiện đa phần là gỗ tạp thì một lượng lớn cây gỗ lớn bị cưa xẻ thành tấm đã bị tẩu tán khỏi hiện trường và chưa thể xác định, thu giữ.

Trước sự việc trên, UBND huyện Đồng Hỷ đã ra văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn