MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những chung cư ở Cần Thơ không thiết bị phòng cháy chữa cháy

Tạ Quang LDO | 16/09/2023 09:18

Cần Thơ - Nằm tại trung tâm thành phố Cần Thơ, chung cư Ngô Hữu Hạnh (đường Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều) đã đi vào hoạt động khoảng 50 năm nay, nhưng không có hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Theo tìm hiểu, chung cư Ngô Hữu Hạnh được xây dựng từ những năm 1970, quy mô 3 lầu 1 trệt, hiện là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân.

Hơn 20 năm sinh sống tại chung cư, chị Nguyễn Như Ngọc cho biết, bên phường chỉ thông báo đến các hộ dân về công tác PCCC, chứ từ trước đến nay vẫn chưa được trang bị thiết bị PCCC.

Chung cư Ngô Hữu Hạnh chỉ có nội quy PCCC. Ảnh: Tạ Quang

Theo chị Như Ngọc, chị ở trên tầng 4, hai đầu chung cư đều có 2 cầu thang đi xuống. Mặc dù thông nhau, nhưng chúng tôi rất lo nếu sự cố xảy ra, bởi chung cư không được trang bị PCCC.

Cũng theo chị Như Ngọc, ngoài không có hệ thống PCCC, chung cư này đã cũ và xuống cấp, có thể sập bất cứ lúc nào. Trời mưa, nước ngấm qua kẽ nứt của tường dột ướt vào nhà, hành lang, những lần như vậy chúng tôi phải trải tấm nilon ở trên trần nhà, lấy xô hứng nước.

Chung cư Ngô Hữu Hạnh được xây dựng từ những năm 1970. Ảnh: Tạ Quang

“Nhà nào nhà ấy tự lo chứ không có tổ chức nào trang bị PCCC. Vì chung cư này cũng quá hạn sử dụng, đang chờ giải toả để xây dựng lại. Chỉ có phổ biến tuyên truyền chung mà không có hỗ trợ, hay trang bị gì. Bây giờ chúng tôi chỉ chờ nhà nước giải tỏa, xây dựng mới lại thôi, nhưng thấy nhiêu khê quá” - một cư dân sinh sống tại chung cư cho hay.

Theo chia sẻ của một số hộ dân, vì sự an toàn cháy nổ, nhiều nhà đã chuyển sang dùng bếp điện chứ không bếp gas, vì sợ rò rỉ khí gas sẽ gây nguy hiểm.

Vách tường của chung cư này đã bị bong tróc, ẩm ướt. Ảnh: Tạ Quang

Quan sát PV, hiện trạng chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, vách tường đã bị bong tróc, ẩm ướt, lâu ngày rêu bám xanh rờn, sắt ở trần nhà đã hoen rỉ.

Không chỉ chung cư Ngô Hữu Hạnh, tại khu chung cư 91B (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) có 9 block với khoảng 450 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2005 với diện tích hơn 2,6 ha. Đến nay, khu chung cư này đã xuống cấp.

Ghi nhận của Báo Lao Động chiều 15.9, nhiều hệ thống, hạ tầng kỹ thuật công trình như điện, cấp thoát nước, PCCC bị hư hỏng.

Bình chữa cháy được trang bị nhưng gắn vào trong tường. Ảnh: Tạ Quang

Thông tin tại Hội nghị Sơ kết công tác 7 tháng, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ diễn ra chiều 16.8, ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ - cho hay: Việc sửa chữa khu chung cư 91B chỉ được thực hiện một cách chắp vá, chưa được bảo trì sữa chữa lớn.

Đến nay, đã xuống cấp, không có chi phí để thực hiện duy tu thường xuyên. Để sửa chữa chung cư này cần số tiền rất lớn, ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng.

Khu chung cư 91B (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) có 9 block với khoảng 450 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2005 với diện tích hơn 2,6 ha. Ảnh: Tạ Quang

Đối với chung cư C - Mậu Thân, nơi đây đã được trang bị thiết bị PCCC ở một số chân cầu thang. Nhưng người dân vẫn mong muốn sẽ có những buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Được biết, sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong, Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát về an toàn cháy nổ đối với loại hình này trên phạm vi cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn