MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Phương Thanh (ở giữa) đang cùng đồng nghiệp trao đổi công việc. Ảnh: NGUYỄN LY

Những cộng tác viên dân số lương 420.000 đồng/tháng

Nguyễn Ly LDO | 29/06/2023 06:15

Cộng tác viên dân số là những người tình nguyện tham gia phụ trách quản lí dân số ở một cụm dân cư nhất định tại một phường, xã. Tuỳ vào mật độ dân cư mà khối lượng công việc ít nhiều khác nhau. Đối với cộng tác viên dân số tại TP Hồ Chí Minh, dân nhập cư và biến động dân cư đông khiến công việc luôn quá tải nhưng thu nhập lại rất thấp.

“Nếu suy nghĩ nhiều sẽ không gắn bó được”

Vừa đi địa bàn về, bà Nguyễn Thị Phương Thanh (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), kịp uống ly nước để giải nhiệt. Hơn 17 năm làm cộng tác viên (CTV) dân số bám địa bàn, hiện bà Phương Thanh đang quản lí khoảng hơn 600 người dân. Hàng tuần, bà Phương Thanh lên kế hoạch để đi tuyên truyền từng nhà về kế hoạch hoá gia đình, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ trẻ em, người lớn tuổi… kiêm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc, nhưng bao năm qua bà Phương Thanh luôn làm tròn trách nhiệm của mình.

“Công việc này không phải ai cũng làm được, bởi đòi hỏi phải chịu khó đi địa bàn. Người dân sống tại TP Hồ Chí Minh biến động liên tục, nhiều khi hôm nay thấy họ mới chuyển đến, nhưng ngay vài hôm sau họ lại chuyển đi. Nếu không cập nhật liên tục rất khó quản lí” - bà Phương Thanh chia sẻ.

Chỉ tính riêng Phường 7, Quận Bình Thạnh có 49 tổ dân phố, 3 khu phố với 23 cộng tác viên dân số chia nhau đảm nhiệm. Tuy nhiên, hiện nay chế độ của mỗi CTV dân số chỉ nhận 400.000 đồng/tháng trợ cấp từ UBND Phường 7, quận Bình Thạnh, 20.000 đồng của UBND quận Bình Thạnh.

“Với số tiền 420.000 đồng/tháng, nếu không có tinh thần xã hội và trách nhiệm cao chúng tôi khó lòng bám trụ tới ngày hôm nay. Có lúc muốn nghỉ, nhưng sau nghe mấy anh chị trên UBND phường tâm sự nếu nghỉ thì không ai làm nên lại làm tiếp. Chỉ mong trợ cấp hàng tháng tăng cao hơn để phù hợp với công sức mọi người bỏ ra” - bà Phương Thanh nói.

Cán bộ dân số chỉ một mức lương cố định

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc - phụ trách công tác dân số bình đẳng giới trẻ em quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh - đã gắn bó với công tác dân số 13 năm nay. Để gắn bó lâu dài với công việc chẳng mấy dễ dàng này, chị Hồng Ngọc phải cố gắng từng ngày, chắt bóp chi tiêu mới mong đủ sống tại TP Hồ Chí Minh.

Với mức lương của một bán chuyên trách viên cơ sở tính theo mức lương nhà nước bậc đại học là 2.34, cộng với các khoản phụ cấp, thu nhập tăng thêm khác, mỗi tháng thu nhập của chị Hồng Ngọc chỉ được hơn 5 triệu đồng.

“Nếu như cán bộ công chức cứ 3 năm tăng hệ số lương một lần thì bán chuyên trách viên dân số như chúng tôi không được tăng lương, đồng thời mức đóng bảo hiểm cũng rất thấp chỉ 149.000 đồng/tháng” - chị Hồng Ngọc chia sẻ.

Ông Phạm Chánh Trung - Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình TP Hồ Chí Minh - cho biết, hiện nay cán bộ làm công tác dân số của thành phố không chịu sự quản lí của trung tâm y tế mà được UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức quản lí. Khi vận hành theo mô hình này, cán bộ làm công tác dân số sẽ báo cáo trực tiếp với đơn vị chủ quản là UBND cấp phường, xã tương đương.

“Tuy nhiên, hiện nay cái vướng duy nhất là cán bộ không chuyên trách dân số cấp phường, xã ở TP Hồ Chí Minh chỉ được hưởng một mức lương cố định theo đúng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân TP ban hành về biên chế của cán bộ không chuyên trách dân số và không được lên lương. Ví dụ người ra trường có bằng cao đẳng sẽ có mức hệ số 1,86; bằng đại học mức 2,34; thạc sĩ mức 2,67… mức lương này theo cán bộ không chuyên trách đến khi về hưu, còn các chế độ phụ cấp khác thì vẫn được hưởng bình thường” - ông Chánh Trung cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn