MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những dịch vụ hốt bạc "ăn theo" tháng cô hồn

Thảo Anh LDO | 11/08/2018 12:14

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) là thời điểm xui xẻo bậc nhất nên thường kiêng kỵ mua bán. Song ngược lại, một số mặt hàng lại “đắt như tôm tươi” trong “Tháng cô hồn”.

Năm nay, tháng 7 âm lịch kéo dài từ ngày 11.8 tới 9.9. Theo quan niệm dân gian, Diêm Vương sẽ mở Quỷ Môn Quan để các vong hồn thoát khỏi chốn địa ngục khổ đau lên ngao du nhân gian.

Vì lẽ đó, để tránh xui xẻo, nhiều người thường kiêng kỵ mua đồ mới. Chính quan niệm này khiến một số mặt hàng như xe máy, ôtô, điện thoại, quần áo… rơi vào cảnh ế ẩm. Tuy nhiên, đây chính là thời điểm những dịch vụ gắn liền đời sống tâm linh như buôn bán vàng mã, đồ ăn chay, quần áo phật tử, vòng “tránh tà ma” hốt bạc.

Bán đồ phong thủy

Trong ngày đầu tiên của tháng cô hồn, nhiều cửa hàng kinh doanh online đồ phong thủy đã quảng cáo rầm rộ: “Mở hàng đầu tháng lấy lộc. Cả thế giới đang phát sốt lên vì sợi chỉ đỏ, được trì chú bởi cao nhân để tránh vận đen tháng cô hồn”.

Ngoài ra, đánh trúng vào tâm lý của những ông bố, bà mẹ, nhiều cửa hàng chớp thời cơ "Tháng cô hồn" đã quảng cáo rầm rộ về vòng dâu tằm cho trẻ em. Người bán hàng khẳng định chắc nịch vòng dâu tằm không những xua đuổi tà ma, người vía nặng mà còn làm giảm tối đa việc trẻ khóc ban đêm, tránh ốm vặt.

Trước những lời quảng cáo về những công dụng "thần thánh" này, nhiều người đã đặt mua sản phẩm vòng tay này.

 

Giá mỗi sản phẩm vòng dâu tằm cho trẻ em dao động từ 30.000 – 65.000 đồng. Giá trị của mỗi vòng đá phong thủy phụ thuộc loại đá được sử dụng để tạo ra chiếc vòng. Mức giá phổ thông dao động trong khoảng từ 500.000 tới 3 triệu đồng/chiếc.

Bán quần áo phật tử

Nếu như nhiều mặt hàng quần áo, đặc biệt là quần áo trẻ em rơi vào cảnh ngồi không chờ khách thì quần áo phật tử lại nườm nượp người đặt mua.

 

Vào tháng 7 âm lịch, rất nhiều dịp lễ diễn ra, đặc biệt là lễ Vu lan báo hiếu, nhiều người, từ thanh niên đến trung niên đều tham gia các buổi tụng kinh, niệm Phật. Kéo theo đó là nhu cầu lớn sử dụng những bộ quần áo Phật tử, số lượng quần áo loại này ở các cửa hàng chuyên dụng tăng mạnh nhất trong năm.

 

Quần áo phật tử cũng được thiết kế với nhiều mẫu mã, màu sắc để tung ra vào dịp này. Giá bán mỗi bộ như thế dao động 100.000 - 500.000 đồng, tùy thuộc vào kiểu dáng và chất liệu.

Bán đồ ăn chay

Những dịch vụ kinh doanh khác có thể đi vào “ngõ cụt” trong tháng cô hồn nhưng hàng ăn thì không hề thất bát, đặc biệt là đồ ăn chay. Theo quan niệm, trong tháng lễ Vu Lan, một mâm cỗ chay thịnh soạn là điều không thể thiếu.

Nhà hàng đồ chay tung dịch vụ mới  

Mọi người, mọi gia đình đều có quan niệm ăn chay để tâm thanh tịnh, được sức khỏe và cầu may mắn. Bắt kịp xu hướng, một dịch vụ mới cũng đắt khách hơn rất nhiều đó là những nhà hàng, quán ăn bán đồ ăn chay online, lượng khách hàng đặt hàng tăng nhanh đáng kể.

Thậm chí nhiều nhà hàng khác còn ngay lập tức chớp thời cơ mở thêm dịch vụ đồ chay cho tháng cô hồn. Trung bình một đĩa đồ chay hiện có giá từ 30.000 - 100.000 đồng tùy món và 1 mâm cỗ chay thường có giá dao động 300 - 2 triệu đồng tùy thực đơn và nhà hàng.

Bán vàng mã

Với tâm lý và tập tùng từ xưa đến nay của người Việt Nam trần sao âm vậy, “thế giới bên kia” được đủ đầy như người trần và cầu an cho bản thân, gia đình, nên luôn có thói quen đi lễ và cũng vàng mã, đốt tiền âm phủ.

 

Để cung cấp một số lượng vàng mã khổng lồ nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Làng nghề Phúc Am, Văn Hội, Duyên Trường (Thường Tín, Hà Nội) Đông Hồ (Bắc Ninh) đã tham gia làm vàng mã từ thời gian trước tháng Bảy âm lịch.

Những mặt hàng như tiền giấy khá rẻ. Còn những mặt hàng như ôtô, biệt thự, hàng độc lạ được bán với giá hàng triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn