MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng tại huyện Núi Thành, giáp ranh với Quảng Ngãi, đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Chung

Những điều kiện để tài xế chở hàng vào Đà Nẵng, Quảng Nam

Thanh Chung LDO | 09/07/2021 18:34
Các tài xế xe chở hàng từ vùng dịch khi vào TP.Đà Nẵng được yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tại Quảng Nam, tài xế phải cam kết đi đến đúng địa điểm khai báo và trở về trong ngày, nếu ở lại qua đêm thì phải cách ly 21 ngày theo quy định của người đến từ vùng dịch.

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - cho biết, các xe chở hàng từ vùng có dịch vào Quảng Nam phải cung cấp đầy đủ thông tin khai báo trên giấy, xác nhận kiểm soát tại chốt kiểm soát trước khi đến địa bàn tỉnh.

Những người ở khu vực bị phong tỏa, áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng thì sẽ phải cách ly 21 ngày nếu muốn ở lại Quảng Nam.

Đối với trường hợp xe chở hàng thiếu yếu, nguyên liệu sản xuất cho các xí nghiệp, công ty cần có những phương án giao hàng như phối hợp với công ty đối tác ở Quảng Nam cho xe khác ra nhận, kiểm hàng ngay tại chốt kiểm soát dịch; cho tài xế trong tỉnh ra lái xe chở hàng về công ty để kiểm tra hoặc tài xế xe chở hàng khai báo điểm đến và có cam kết theo mẫu y tế, nếu thực hiện sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Tỉnh tạo điều kiện cho những xe chở hàng thiết yếu, xe chở nguyên liệu sản xuất nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19” - ông Văn nói.

Tại Đà Nẵng, kể từ 0h ngày 26.6, các phương tiện vận chuyển hàng hóa từng đến, đi ra từ vùng dịch, trước khi vào địa phận TP.Đà Nẵng để giao, nhận hàng hóa phải tuân thủ các quy định chặt chẽ.

Cụ thể, người điều khiển và người ngồi trên phương tiện vận chuyển phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đối với trường hợp người điều khiển và người trên phương tiện vận chuyển không xuất trình được giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ thì phải dừng tại chốt kiểm soát dịch, thực hiện bàn giao hàng hóa hoặc bàn giao xe cho người trong TP.Đà Nẵng để vận chuyển vào thành phố.

Tuy nhiên, để thực hiện được việc này là khá khó khăn bởi các tài xế thường e ngại giao số tài sản lớn cho người khác vì sợ phải chịu trách nhiệm mất hàng và người nhận bàn giao thì không rõ về số hàng chứa trên xe cũng như việc nhận xe lúc 1-2h sáng là một trở ngại.

Ngoài ra, theo một lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, có thể còn xuất hiện tình trạng tài xế sẽ không chịu ở lại tại ngoại ô mà sẽ thuê xe ôm chạy theo xe hàng của mình để giám sát. Trong khi đó, không ai quản lý được họ, không biết họ đi những đâu, nên quy định này khó thực hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn