MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tên bão được đặt theo bảng chữ cái. Ảnh minh họa: NASA

Những điều thú vị quanh việc đặt tên cho bão

Quý An (theo CBS) LDO | 07/09/2023 18:57

Cơn bão được đặt tên khi đạt đến một sức gió tối đa nhất định. Danh sách tên bão năm 2023 bắt đầu bằng Arlene và kết thúc bằng Whitney sẽ được sử dụng lại vào năm 2029.

Với các cơn bão ở Đại Tây Dương, có 6 danh sách để đặt tên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Đây là quy định từ Tổ chức Khí tượng Thế giới. Danh sách tên được luân chuyển 6 năm một lần.

Danh sách tên bão năm 2023 bắt đầu bằng Arlene và kết thúc bằng Whitney sẽ được sử dụng lại vào năm 2029.

Một áp thấp nhiệt đới sẽ được đặt tên khi chính thức trở thành bão khi sức gió duy trì tối đa đạt 120 km/h.

Tên bão thường được chọn ngẫu nhiên, không theo kế hoạch. Trong hàng trăm năm, các cơn bão được đặt tên theo ngày thánh. Bão đôi khi còn được gọi bằng tên của nơi chúng tấn công, chẳng hạn như cơn bão Great Galveston năm 1900.

Việc đặt tên cho bão giúp các nhà khí tượng học và công chúng theo dõi các cơn bão. Các nhà khí tượng học bắt đầu tuân theo một hệ thống bảng chữ cái, với chữ "A" được đặt cho cơn bão đầu tiên trong mùa, "B" cho cơn bão thứ hai...

Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ bắt đầu tạo danh sách tên cho bão vào năm 1953. Chỉ tên của phụ nữ được sử dụng cho đến năm 1979, sau đó danh sách tên bão bắt đầu xen kẽ tên nam và nữ. Sáu danh sách hiện tại đã được luân chuyển từ năm 1979, với một số cái tên bị loại bỏ và thay thế.

Tên bão ở Thái Bình Dương cũng theo cùng một hệ thống, nhưng có danh sách được chỉ định riêng.

Bên cạnh đó, danh sách tên có thể được thay đổi nếu có một cơn bão đặc biệt nguy hiểm.

Theo Trung tâm Bão quốc gia Hoa Kỳ, quyết định xóa tên một cơn bão được xác định tại một cuộc họp ủy ban. Để tránh tính nhạy cảm sau cơn bão gây ra hậu quả đặc biệt tồi tệ, tên sẽ được thay thế.

Tuy nhiên, một số tên bão đã bị xóa không lý do như vào năm 1966, tên bão Fern được đổi thành Frieda.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, 94 cái tên đã bị loại bỏ kể từ năm 1953.

Trường hợp số lượng bão trong năm vượt quá số chữ cái, Tổ chức Khí tượng Thế giới bắt đầu chuyển sang danh sách bổ sung. Điều này chỉ xảy ra 2 lần trong 15 năm qua.

Việc đặt tên bão bổ sung từng được sử dụng bằng bảng chữ cái Hy Lạp. Tuy nhiên, quy định này bị bãi bỏ vào năm 2021 với lý do khó phát âm với một bộ phận người dân, mà không thực sự tập trung vào tác động của cơn bão.

Danh sách tên bão bổ sung hiện tại được bắt đầu bằng Adria và kết thúc bằng Will.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn