MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghề bán vé số dạo được ví von là đi “bán giấc mơ“, bởi giúp người ta có thể đổi đời trong chốc lát. Ảnh: Thành Nhân

Những đôi chân vạn dặm "bán giấc mơ" trong những ngày Tết

Thành Nhân LDO | 24/01/2023 12:30
Mùng 3 Tết Quý Mão 2023, trong khi mọi người, mọi nhà đang vui chơi, sum họp bên gia đình thì những người bán vé số dạo phải mưu sinh. Với họ, Tết cũng như ngày thường, cuộc mưu sinh vẫn diễn ra đều đặn trên từng con phố, ngõ hẻm...

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trong sáng ngày 24.1 (mùng 3 Tết Quý Mão 2023), các hàng quán ở tỉnh An Giang đều mở cửa kinh doanh. Phần lớn người dân đi chơi hoặc ở nhà sum họp cùng người thân gia đình. Trên các tuyến đường, ngõ hẻm, những người bán vé số dạo vẫn lặng lẽ mưu sinh, đi “bán giấc mơ” ngày đầu năm mới.

Ông Nguyễn Văn Tài (ngụ ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cho biết: “Tết đối với những người bán vé số như chúng tui cũng như ngày thường. Tết năm nào cũng bán được gấp đôi, bởi người dân thường mua nhiều hơn với hy vọng “thần tài gõ cửa“, đổi đời trong năm mới”.

Chị Nguyễn Thị Phượng (ngụ ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết: Từ sáng đến giờ đã lội bộ hơn 10km, và bán được trên 120 vé. Hy vọng vé số còn lại sẽ hết sớm để về nhà chung vui cùng gia đình mừng năm mới.

Những người bán vé số dạo mưu sinh những ngày Tết. Ảnh: Thành Nhân

Xổ số kiến thiết từ lâu đã được cư dân vùng ĐBSCL ưa chuộng. Vé số được bán ở khắp nơi, và người mua thì không đếm xuể. Ở mỗi tỉnh, thành đều có một công ty xổ số kiến thiết, phát hành 1 kỳ/tuần. Vé số sau khi in xong sẽ đưa về đại lý, sau đó, những người mưu sinh đến đại lý nhận vé, rồi toả đi khắp nơi bán dạo. Đây là nguồn lao động chính mang lại nguồn thu "khủng" mỗi tháng, hàng năm cho các công ty xổ số kiến thiết.

Đối với những người bán vé số dạo thì những ngày lễ, Tết thì sẽ bán được nhiều hơn nên họ sẽ lấy nhiều vé số để bán. Từ đó, nghề bán vé số dạo được ví von là đi “bán giấc mơ“, bởi giúp người ta có thể đổi đời trong chốc lát.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn