MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những đường nét đầu tiên của dự án Vành đai 4 qua huyện Mê Linh, Hà Nội

HỮU CHÁNH LDO | 02/04/2024 06:49

Hà Nội - Những ngày này, nhịp độ công trường dự án Vành đai 4, đoạn qua huyện Mê Linh tương đối sôi nổi với nhiều máy móc, thiết bị được huy động. Nhiều đoạn tuyến đã lộ diện hình hài sau 9 tháng thi công.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô đoạn qua huyện Mê Linh (Hà Nội) có chiều dài khoảng 11,2km, chiếm tỷ lệ 19% toàn tuyến, đi qua địa bàn 5 xã gồm: Văn Khê, Chu Phan, Đại Thịnh, Thanh Lâm, Kim Hoa.

Những ngày cuối tháng 3.2024, trên công trường gói thầu xây lắp số 8 thuộc dự án thành phần 2.1 (xây dựng đường song hành địa phận Hà Nội), nhiều máy móc, công nhân hối hả thi công các hạng mục cầu, nền đường trên tuyến chính.

Tại hiện trường, hàng chục máy xúc, ôtô chở cát về gia tải cho đoạn đường thuộc xã Kim Hoa. Nhiều máy lu chuẩn bị sẵn, đợi máy gạt san cát khi ôtô vừa đổ xuống để lèn, gia tải nền đường.

Sau 9 tháng thi công, dự án Vành đai 4 đoạn qua huyện Mê Linh đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng với bề rộng 120m. Các nhà thầu đang triển khai thi công đường song hành, chừa lại phần đất ở giữa cho dự án BOT cầu cạn cao tốc.

Đối với hạng mục đường, phần việc hiện tại trên công trường chủ yếu là cào bỏ lớp đất hữu cơ, đổ đất mới và lu lèn tạo nền đường, đồng thời thi công hạ tầng thoát nước, cống hộp. Đối với hạng mục cầu, nhà thầu đang thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm cầu.

Gói thầu số 8 triển khai xây dựng 13km, trên tuyến có 3 cây cầu. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai 5 mũi thi công đường, 6 mũi thi công cầu.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị đã huy động nhân lực, thiết bị để thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án. Công trường gần như không có ngày im tiếng máy, mặt bằng giao đến đâu, đơn vị chuẩn bị máy móc, công nhân làm đến đó.

Ông Nguyễn Chí Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội - cho biết, sau khi được bàn giao mặt bằng để thi công đường song hành, hiện trên toàn tuyến đã huy động 600 kỹ sư, công nhân với 32 mũi thi công, trong đó 23 mũi làm đường, 9 mũi làm cầu.

Các nhà thầu hiện đang thi công lớp đất hữu cơ, đắp nền một số phân đoạn, triển khai xử lý đất yếu tại các vị trí có mặt bằng sạch; thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm các công trình cầu vượt sông, kênh, mương...

Dự kiến, đến quý III/2025, phần đường song hành thuộc dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô sẽ hoàn thành.

Vành đai 4 đi qua đồng ruộng, hoa màu của huyện Mê Linh (Hà Nội). Nhiều đoạn công trường thi công tấp nập đã tạo ra hình hài đoạn tuyến khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều đoạn đã hoàn tất giải phóng mặt bằng với bề rộng 120m. Các nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục đường song hành như đắp cát nền đường, xử lý nền đất yếu... Ảnh: Hữu Chánh
Gói thầu số 8 triển khai xây dựng 13km, trên tuyến có 3 cây cầu. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai 5 mũi thi công đường, 6 mũi thi công cầu. Ảnh: Hữu Chánh
Các công nhân đang tiến hành thi công hạng mục dầm cầu vượt qua đường sắt. Ảnh: Hữu Chánh
Đối với hạng mục đường, phần việc hiện tại trên công trường chủ yếu là cào bỏ lớp đất hữu cơ, đắp trả bờ bao khuôn đường, lu lèn nền đường. Ảnh: Hữu Chánh
Công trường gần như không có ngày im tiếng máy, mặt bằng giao đến đâu, đơn vị chuẩn bị máy móc, công nhân thi công đến đó. Ảnh: Hữu Chánh
Một khu dân cư tại xã Văn Khê (Mê Linh) vẫn chưa được di dời để nhường đất cho dự án. Phía xa là sông Hồng, nơi dự kiến xây dựng cầu Hồng Hà nối huyện Mê Linh với Đan Phượng (thuộc dự án Vành đai 4). Ảnh: Hữu Chánh
Theo UBND huyện Mê Linh, quá trình triển khai giải phóng mặt bằng đất ở tại các xã vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. UBND huyện Mê Linh đã đề xuất, xin ý kiến UBND thành phố xem xét cơ chế đặc thù trên địa bàn huyện để sớm hoàn thành việc thu hồi đất ở, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn