Tối 6.9, tại điểm đón dân tại Trường THCS Đà Nẵng (quận Ngô Quyền), các thầy cô giáo hỗ trợ nấu ăn cho các hộ dân tránh trú bão số 3 tại trường. Những bát mì nóng hổi trong ngày bão gió được phục vụ tận tình đến bà con, ai nấy đều xúc động.
Còn tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), sau buổi học sáng nay, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tập trung chuẩn bị, dọn dẹp phòng học, đón hơn 200 người dân từ 9 khu chung cư cũ trên địa bàn phường Đổng Quốc Bình đến tránh trú cơn bão số 3.
Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất. Các phòng học làm nơi tránh trú đều có quạt, điều hòa, tivi, Internet, chăn gối đầy đủ để người dân yên tâm chống bão. Bếp ăn nhà trường cũng sẵn sàng để phục vụ bà con khi có nhu cầu. Đến tối cùng ngày, một số hộ dân thuộc diện di dời đã chủ động đến trường để tránh trú.
Bà Thanh (84 tuổi, người dân chung cư Đổng Quốc Bình) chia sẻ: "Được chính quyền quan tâm, bố trí chỗ tạm lánh bão, người dân rất cảm kích. Mong cho cơn bão sớm qua để cuộc sống trở lại bình thường".
Được biết, toàn thành phố có 158 trường học được trưng dụng làm nơi tránh trú bão số 3 từ 12h trưa nay 6.9. Ngoài ra, các địa phương cũng bố trí thêm nhiều điểm tránh trú bão cho các người dân sống tại khu nhà xuống cấp, vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở.
Trong tối 6.9, lãnh đạo TP Hải Phòng và các quận Ngô Quyền, Lê Chân đều thành lập các đoàn tiếp tục vận động, hỗ trợ người dân từ các khu chung cư cũ di chuyển đến nơi tránh trú trước khi cơn bão đổ bộ. Được biết, quận Ngô Quyền có hơn 4.500 hộ dân, quận Lê Chân có 400 hộ dân sống tại các khu chung cư xuống cấp thuộc diện phải di dời để bảo đảm an toàn bão số 3.
Trước đó, từ chiều 6.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đi kiểm tra phương án di dời các hộ dân đang sinh sống tại các khu chung cư cũ trên địa bàn phường An Dương (quận Lê Chân) và khu chung cư cũ Nguyễn Thái Học - Tôn Đản - Phan Bội Châu, phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất điều kiện để chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các tổ chức và nhân dân trên địa bàn để chủ động phòng tránh bão; tuyên truyền vận động di dân khỏi các khu chung cư, nhà xuống cấp, nhà tạm, các vùng trũng, thấp; bố trí cụ thể, chi tiết tại nơi tạm lánh theo phương án đã lập...