MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những ngày tới, xác suất mưa ở Nam Bộ từ 50-75%

HẠ MÂY LDO | 23/10/2023 17:07

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ đêm nay (23.10) đến ngày 27.10, xác suất mưa ở TPHCM và các tỉnh, thành lân cận là 75-95%. Mưa dông sẽ diễn ra chủ yếu từ chiều và tối.

Chiều ngày 23.10, mây dông đang phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét trên khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, TP Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ và một số quận trung tâm TPHCM.

Ngoài ra, những vùng mây dông đang phát triển trên khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu đang có xu hướng mở rộng về phía TPHCM.

Trong khoảng từ 0-3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó lan sang các khu vực lân cận khác như khu vực trung tâm, Gò Vấp,...

Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 35 mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7.

Trong 24-48h tới, áp cao lục địa có cường độ suy yếu và di chuyển lệch dần ra phía Đông. Gió nhẹ trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ - Bắc Bộ hoạt động mạnh và lấn Tây. Rãnh áp thấp xích đạo có trục vắt qua 4-7 độ vĩ Bắc xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc.

Từ 72h-10 ngày tới, áp cao lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông, khoảng ngày 25-26.10, hình thành có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc, sau bị nén, đẩy dịch dần xuống phía Nam và đầy lên.

Khoảng ngày 28-29.10, áp cao lục địa có khả năng tăng cường xuống phía Nam.

Rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục nâng trục chậm lên phía Bắc, trục qua khu vực Nam Bộ duy trì cho đến khoảng ngày 27.10. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và hoạt động mạnh khoảng ngày 26-27.10 suy yếu chậm và rút dần hoàn lưu ra phía Đông.

Do đó, trong những ngày tới, Nam Bộ vẫn còn có mưa, xác suất mưa từ 50-75%. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.

Về triều cường, trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực miền Tây Nam Bộ có khả năng lên nhanh theo kỳ triều cường ngày 15 tháng 9 âm lịch.

Đến ngày 25.10, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận có thể lên ở mức từ báo động I - báo động II.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn