MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đang giúp người dân xã Trung Chải có thêm động lực để thoát nghèo. Ảnh: Quang Thụy

Những nỗ lực trong công tác giảm nghèo của xã biên giới Trung Chải

QUANG THỤY LDO | 14/12/2023 11:54

Xã Trung Chải là một trong những xã biên giới của huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) với lợi thế có diện tích tự nhiên lớn khoảng 7.983,14ha, có vị trí địa lý thuận lợi, gần cửa khẩu Ma Lù Thàng, thuận lợi cho việc phát triển giao thông, trao đổi mua bán hàng hóa. Thời tiết khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với một số loại cây trồng như thảo quả, sa nhân và cây quế.

Để giúp người dân giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền xã coi phát triển kinh tế là trọng tâm, chú trọng tuyên truyền, vận động người dân phát huy các tiềm năng, thế mạnh của xã;

Phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã phụ trách công tác giảm nghèo của từng bản đảm bảo đạt kế hoạch giao.

Đồng thời cơ quan chức năng cũng rà soát nhu cầu và đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ kịp thời cho bà con, chủ động liên hệ với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện xã hội để huy động nguồn vốn hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

Ông Lò A Tư - Chủ tịch UBND xã Trung Chải cho biết: "Quan trọng nhất vẫn là khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân, các chính sách hỗ trợ chỉ mang tính thời điểm chứ không trông chờ, ỷ lại mãi được.

Thời gian qua, xã còn tích cực vận động các hội viên nông dân có kinh nghiệm và điều kiện kinh tế khá giúp đỡ cho các hộ nghèo".

Được biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hàng chục km thủy lợi, đường giao thông được đầu tư xây dựng tạo điều kiện cho người dân trong xã mở rộng diện tích đất sản xuất, thâm canh tăng vụ, tăng thu nhập.

Nhiều diện tích canh tác đất nông nghiệp được người dân đưa các loại cây có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng. Phát triển các mô hình chăn nuôi theo nhóm hộ, thực hiện chăn nuôi có chuồng trại, trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc. Nhiều hộ dân biết lựa chọn các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Cán bộ xã Trung Chải xuống cơ sở tuyên truyền và định hướng về công tác giảm nghèo cho từng hộ dân. Ảnh: Quang Thụy

Ông Giàng A Chỉnh (bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải) cho hay: "Để có thu nhập ổn định, từ năm 2015 đến nay, gia đình tôi lựa chọn việc phát triển chăn nuôi trâu, bò. Ngoài ra còn trồng thêm ngô, lúa, sắn để chủ động về lương thực, nguồn thức ăn cho gia súc.

Đến nay, gia đình có thu nhập ổn định từ 80-100 triệu đồng/năm, mua sắm xe máy và nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình; các con được đi học đầy đủ. Cuộc sống của gia đình tôi cũng như bà con trong bản đã có nhiều đổi thay so với trước kia".

Ngoài ra, Đảng bộ, chính quyền, người dân trong xã còn tập trung nâng cao hiệu quả của các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, còn nhiều chính sách hỗ trợ khác như: Cấp máy nông nghiệp, hỗ trợ giống cây trồng, xây dựng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt. Các chương trình vốn vay dành cho hộ nghèo, tạo việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần giúp bà con có vốn, nhanh chóng tiếp cận với thiết bị máy móc hiện đại phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí đầu tư, thời gian lao động.

Năng suất, sản lượng trong trồng trọt và chăn nuôi ngày càng tăng giúp nhiều hộ thoát khỏi đói nghèo, đời sống vật chất, tinh thần từng bước nâng cao hơn.

Với việc chủ động thực hiện các giải pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực giảm nghèo của người dân, trong những năm qua, xã Trung Chải đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tỉ lệ hộ nghèo hiện nay giảm xuống còn 58,95% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2026), tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7%/năm; tốc độ tăng đàn gia súc đạt 5,1%, số hộ chăn nuôi có chuồng trại đạt 69%; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/người/năm...

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, xã Trung Chải chú trọng việc kết hợp các nguồn lực đầu tư của Nhà nước với phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân.

Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động các phương án bảo vệ, phát triển rừng; phát triển diện tích trồng cây quế...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn