MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những “pháo đài” bảo vệ thành quả chống dịch ở vùng xanh tại Hà Nội

Phạm Đông LDO | 12/08/2021 14:01

Các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đang huy động mọi nguồn lực, duy trì các “vùng xanh” ngăn chặn dịch COVID-19, bảo vệ cộng đồng.

Nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đang triển khai nhân rộng mô hình “vùng xanh" an toàn. Với hiệu quả bước đầu, mô hình này được kỳ vọng góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của Lao Động, tại phường Trúc Bạch (quận Ba Đình), chốt bảo vệ "vùng xanh" do các cán bộ chủ chốt cơ sở trực tiếp giám sát, quản lý. Nòng cốt làm nhiệm vụ tại chốt là thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng và các tình nguyện viên được tổ dân phố huy động. Với những trường hợp đi qua, tất cả đều có giấy thông hành hợp pháp. Khi kiểm tra, người đi đường và lực lượng chức năng giữ khoảng an toàn theo đúng quy định.

Chốt “vùng xanh” an toàn trong phòng, chống dịch tại phường Trúc Bạch. Ảnh: P.Đ

Các “vùng xanh” do tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại đầu ngõ xóm, thôn trực tiếp giám sát, quản lý theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”, để bảo vệ dân cư không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn.

Ông Nguyễn Dân Huy - Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, mô hình chốt "vùng xanh" nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ phía người dân. Không những vậy, mô hình cũng thể hiện trách nhiệm cộng đồng và quyết tâm lớn trong việc huy động khối đại đoàn kết toàn dân bảo vệ cuộc sống an toàn của người dân trước dịch bệnh.

Người dân ra vào địa bàn phải có giấy tờ hợp lệ.

Tuỳ vào tình hình thực tế, địa phương sẽ cố gắng phấn đấu bảo vệ “vùng xanh” ở cấp độ “tế bào” (tổ dân phố, ngõ, xóm). Các gia đình đều đã được phường phát phiếu đi chợ 2 lần/tuần để hạn chế mức thấp nhất việc đi ra ngoài đường.

Theo ông Nguyễn Dân Huy, nhiều ngày qua, phường Trúc Bạch đã liên tục tổ chức 2 tổ tuần tra hoạt động từ 23 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau để kiểm soát tình trạng tiểu thương tập kết hàng hoá dọc tuyến đường Yên Phụ, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch COVID-19.

Người dân ra vào phải khai báo thông tin để kiểm soát.
Người lạ chỉ được phép gửi đồ vào bên trong.

Tiếp đó, tại phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), các lực lượng chức năng đã thiết lập 6 chốt “Tổ dân phố xanh” an toàn. Các chốt được đặt trên trục đường chính, tại chợ và các khu dân cư không có dịch COVID-19.

Đây là mô hình “Tổ dân phố xanh” cấp phường đầu tiên ở Hà Nội nên có rất đông đảo người dân đã đăng ký “chung tay, góp sức” cùng đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh các chốt chính, còn có nhiều chốt phụ được đặt ngay lối vào các khu tập thể.

Chốt kiểm soát ''Tổ dân phố xanh'' an toàn tại phường Nghĩa Tân.
Người dân ra vào các chốt đều phải xuất trình giấy tờ theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân Lâm Văn Thảo cho biết, tại các chốt "Tổ dân phố xanh" an toàn, người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân.

Để xây dựng mô hình “Tổ dân phố xanh” an toàn, không có trường hợp dương tính với COVID-19, UBND phường đã bố trí 6 chốt kiểm soát chính tại các tuyến đường dẫn vào phường và 28 chốt phụ tại các ngõ, ngách, khu dân cư trên địa bàn.

Nhiều chốt phụ đặt ngay lối vào các khu tập thể.
Hà Nội đang nhân rộng “vùng xanh” để bảo vệ Thủ đô.

Trước đó, ngày 11.8, kiểm tra thực tế chốt "vùng xanh" tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc phải giữ bằng được các vùng xanh, tất cả các vùng đỏ, vùng da cam cần tập trung quyết liệt để xét nghiệm, tầm soát diện rộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn