MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đám cháy xảy ra tại kho chứa hàng của gia đình ông T. sau đó nhanh chóng lan sang các khu vực khác. Ảnh: NT

Ninh Bình: Điều 4 xe cứu hỏa cùng 40 chiến sĩ dập tắt đám cháy tại nhà dân

DIỆU ANH LDO | 23/09/2021 18:36

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 23.9 tại gia đình ông Đỗ Bá T. (ở xóm 3, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện đám cháy bốc lên từ kho chứa hàng của gia đình ông T. tại xã Gia Thanh. Ngay sau khi phát hiện có hỏa hoạn, người dân đã thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Bình và chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp cứu hỏa. 

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ảnh: NT

Do đám cháy phát ra tại kho chứa đồ phông bạt, loa đài cho thuê đám cưới của gia đình ông T., lửa sau đó nhanh chóng lan sang các nhà bên cạnh. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng điều 40 cán bộ, chiến sĩ, 4 xe cứu hỏa cùng các phương tiện chữa chữa cháy đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình ông T. Ảnh: NT

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn tuy không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ hệ thống loa đài, phông, bạt và một chiếc ôtô tải của gia đình ông T. bị cháy rụi. Ngoài ra, một phần cửa hàng gia dụng của gia đình anh Nguyễn Tuấn H. ở gần đó cũng bị cháy rụi.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn