MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm m3 đất đá sạt lở đe dọa cuộc sống của các hộ dân phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp. Ảnh: NT

Ninh Bình: Mưa lũ gây sạt lở đá, uy hiếp hàng chục hộ dân

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 13/10/2017 16:37

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm sạt lở hàng trăm m3 đất đá ở khu vực Đồi Dài thuộc phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp. Đất đá sạt lở, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 30 hộ dân thuộc tổ dân phố 4 và 5 phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình.

Tại khu vực phía bắc Đồi Dài, đoạn từ km0+300 đến km1+600 kéo dài khoảng 300m dọc tuyến quốc lộ 12B (thuộc địa bàn phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp). Do mưa lớn kéo dài, từ khoảng 4h sáng ngày 10.10 đến 16h ngày 11.10 đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá tại 7 điểm với khối lượng lên đến hàng trăm m3. Đất đá đã sạt lở đã vùi lấp tường bao và một số công trình phụ, tài sản của các hộ dân.

 Đất đá sạt lở đã làm đổ tường bao và vùi lấp nhiều tài sản của gia đình bà Tạ Thị Nhanh, tổ dân phố 4, phường Tân Bình. Ảnh: NT
Bà Tạ Thị Nhanh, trú tại tổ dân phố 4, phường Tân Bình cho biết: Khoảng 10h sáng ngày 10.10 do trời mưa to nên đất đá trên Đồi Dài đã bất ngờ đổ sạt xuống khu vực phía sau nhà. Hàng trăm m3 đất đá đổ xuống làm đổ tường bao và vùi lấp nhiều đồ đạc trong gia đình.

“Rất may lúc này mọi người trong gia đình tôi đều đang ngồi phía trước nhà nên không có ai bị thương. Sau khi có hiện tượng sạt lở xảy ra, gia đình tôi đã phải sơ tán đến khu vực an toàn, hiện nay việc xử lý đất đá sạt lở vẫn chưa thể khắc phục vì vẫn còn mưa và tiếp tục có nguy cơ sạt lở” – bà Nhanh nói.

Trước tình hình trên, đại diện lãnh đạo thành phố Tam Điệp và phường Tân Bình đã tiến hành kiểm tra và triển khai các biện pháp khắc phục. Trao đổi nhanh với PV Báo Lao Động, ông Phạm Mạnh Tưởng – Phó chủ tịch UBND phường Tân Bình cho biết: Qua kiểm tra, ở khu vực đỉnh Đồi Dài có nhiều vết nứt rộng từ 20 đến 50cm và kéo dài từ 50 đến 100m, những vết nứt rất sâu và có nguy cơ sạt lở cao. Hiện tại có 29 hộ với 98 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 4 và 5 phường Tân Bình nằm trong khu vực nguy hiểm cần phải di dời khi có mưa lũ.

“Trước mắt, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, chúng tôi đã cho cắm biển báo ở những điểm có nguy cơ sạt lở, đồng thời cho các hộ dân ký cam kết di dời khi có mưa lũ. Việc xử lý các vết nứt trên đỉnh đồi cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi khu vực này có nhiều hầm hào quân sự. Hiện tại chúng tôi đã xin ý kiến thành phố Tam điệp cho phép xử lý bằng cách bạt taluy để hạn chế việc sạt lở” – ông Tưởng cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn