MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên y tế tiến hành khám sức khỏe và đo thân nhiệt đối với những công dân vừa trở về từ nước ngoài. Ảnh: NT

Ninh Bình: Tiếp nhận thêm 81 công dân Việt Nam trở về từ châu Âu

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 06/05/2020 15:34

Tiếp tục công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 6.5, tỉnh Ninh Bình tiếp tục tiếp nhận và cách ly y tế tập trung đối với 81 công dân Việt Nam từ một số quốc gia thuộc châu Âu về nước.

Các phương tiện đưa đón công dân đều được phun khử trùng. Ảnh: NT

Các công dân nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào sáng 6.5 sau đó được đưa về khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 855, (phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình). Trong số các công dân được cách ly tập trung bao gồm cả người cao tuổi, trẻ nhỏ. Đa phần các công dân đang sinh sống, học tập và lao động tại Pháp.

Ngay sau khi tiếp nhận các công dân về khu cách ly tập trung, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình, Trung đoàn 855 cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và sắp xếp các công dân cách ly tại nhiều khu vực thuộc Trung đoàn 855 tùy theo thể trạng và dịch tễ của từng người.

Một số công dân có biểu hiện mệt mỏi sau hành trình dài di chuyển. Ảnh: NT

Ghi nhận tại buổi tiếp nhận, phần lớn các công dân về nước đều có thể trạng bình thường, một số công dân có dấu hiệu mệt mỏi sau một hành trình dài di chuyển.

Được biết, hiện trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 365 trường hợp đang được cách ly, giám sát. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế là 8 trường hợp; cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 349 trường hợp và cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 8 trường hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn