MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng sẽ trực tại cảng cá trong thời gian bão số 12 đi qua đến hạn chế thiệt hại xảy ra. Ảnh: P.V

Ninh Thuận: 7 ngư dân trên tàu cá mất liên lạc

H.L LDO | 03/11/2017 16:05
Chiều 3.11, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong quá trình kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão số 12, hiện vẫn 1 tàu cá với 7 lao động trên thuyền được cho đã mất liên lạc.

Thông tin ban đầu, tàu cá mang số hiệu NT – 91269 do ông Tô Minh Thanh (SN 1973) làm thuyền trưởng khi hoạt động tại khu vực DK1  thì mất liên lạc.

Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị Đài thông tin duyên hải Phan Rang, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, IV hỗ trợ liên hệ tàu về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã liên hệ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang hỗ trợ liên hệ tàu cá về nơi tránh trú an toàn.

Ngoài trường hợp trên, hiện tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thông kê được là 2.651 chiếc/16.474 lao động, trong đó, tổng số tàu thuyền Ninh Thuận đang neo đậu tại các tỉnh là 347 chiếc/2.796 lao động đã liên lạc được.

Trực 24/24 tại các cảng cá ứng phó bão số 12

Chiều 3.11, ông Phạm Chí Khỏe - Phó Giám đốc BQL các cảng cá Ninh Thuận cho biết, để chủ động đối phó bão số 12, đơn vị đã tiến hành bố trí lịch trực duy trì 24/24 tại BQL và các cảng cá trong tỉnh nhằm nắm tình hình và thông tin liên tục về cơn bão số 12. 

Được biết, trên toàn tỉnh đã có 1.923 tàu cá vào neo đậu ở các cảng, bến cá; 58 tàu thuyền đậu ở các bãi ngang, 365 tàu cá neo đậu ở ngoài tỉnh hoặc đang khai thác và 437 tàu cá ngoài tỉnh vào neo đậu ở các cảng, bến cá trong tỉnh.

Hiện các cảng, bến cá phối hợp với chính quyền địa phương, các đồn biên phòng tổ chức kiểm tra sắp xếp tàu thuyền và kiểm tra và nắm chắc các số liệu tàu thuyền khai thác trên biển và các địa phương ngoài tỉnh.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Thuận, dự kiến tại khu vực Ninh Thuận trong 24 giờ tới, trên đất liền có mưa rất to; khả năng xảy ra lũ lớn trên BĐIII; chú ý cảnh giác lũ quét, sạt lở đất trên các lưu vực sông suối; đề phòng ngập úng sâu ở các vùng trũng thấp; lưu ý công tác an toàn hồ chứa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn