MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ninh Thuận có nhiều sản phẩm du lịch khác biệt, cạnh tranh tốt

An Thượng LDO | 27/03/2022 15:32

Ninh Thuận - Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022, ngày 27.3, tại Hội An, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch.

Với khí hậu ít mưa, nhiều nắng, Ninh Thuận được ví như “vùng sa thảo độc nhất Đông Nam Á”, nhiều thắng cảnh nổi tiếng như Vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; thắng cảnh cấp Quốc gia vịnh Vĩnh Hy là một trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam. Nghệ thuật văn hóa Chăm với những làn điệu dân ca, dân vũ cùng các nghề truyền thống và phong tục tập quán, nghi lễ tín ngưỡng của người Chăm là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá của nền văn hóa Việt Nam, sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn du khách.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, Ninh Thuận là điểm đến khác biệt trong chuỗi các sản phẩm du lịch khu vực Nam Trung Bộ. Đây chính là khu vực triển vọng, định hướng vươn tầm thế giới và khu vực phát triển du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Trung Lương nhận định, sự khác biệt tạo cho Ninh Thuận có lợi thế cạnh tranh giữa các điểm đến trong nước cũng như thế giới trong bối cảnh hiện nay. Ví dụ, du lịch lạc đà có thể phát triển, đây là địa phương đi đầu loại hình du lịch này. Ngoài ra, sản phẩm nho, cừu, đặc biệt là văn hóa Chăm, lễ hội làng nghề trong không gian văn hóa Chăm là sản phẩm đặc sắc của Ninh Thuận.

Tỉnh Ninh Thuận định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung ưu tiên phát triển 3 nhóm sản phẩm chính, gồm: 4 sản phẩm đặc thù, 4 sản phẩm mới lạ, 4 sản phẩm bổ trợ.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư để hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt, có tính cạnh tranh cao nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế như: Du lịch kết hợp đua môtô địa hình trên cát; các môn thể thao biển như dù lượn, lướt ván diều; trải nghiệm hoạt động nông nghiệp như thu hoạch nho, táo, làm muối, trồng tỏi...   

Hội nghị xúc tiến cũng là dịp để Ninh Thuận giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, tạo cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, ký kết hợp tác kinh doanh, kết nối du lịch Ninh Thuận với thị trường khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ, liên kết sản phẩm du lịch góp phần phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn