MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HTX đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, giúp ổn định cuộc sống. Ảnh Huyền Đoàn.

Nỗ lực đưa sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng

HUYỀN ĐOÀN LDO | 10/12/2023 14:23

Hỗ trợ sinh kế được xem là giải pháp hữu hiệu để hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thông qua việc thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình sinh kế đã góp phần tạo việc làm, giúp người nghèo tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hợp tác xã Giảm nghèo Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được thành lập nhằm tiếp nối các hoạt động đã được thực hiện trong Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, một dự án có rất nhiều tác động tích cực đến tư duy và cách làm trong vấn đề Giảm nghèo và bảo vệ môi trường hiện nay.

Với mục tiêu phát triển một nền nông nghiệp xanh, hòa hợp với thiên nhiên, điều kiện tự nhiên - xã hội của địa phương và gắn kết bà con nông dân cùng thực hiện việc “Giảm nghèo và làm giàu bền vững”.

Ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) cho biết, HTX đã chủ động liên kết với các hộ nông dân trồng lúa trên địa bàn huyện Ea Súp để duy trì hoạt động sinh kế có hiệu quả, hướng dẫn nông dân thành lập Tổ hợp tác sản xuất nguyên liệu (lúa) và các HTX dịch vụ nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, đầu tư giống, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, quản lý, giám sát quá trình sản xuất, thu hoạch đạt chất lượng...

Ngoài ra, HTX cũng hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo Ea Súp chất lượng cao, tích cực phát triển sản phẩm chuyên sâu chế biến từ gạo, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho các thành viên, nông dân sản xuất trong chuỗi.

Giám đốc HTX Giảm nghèo Ea Súp Nguyễn Việt Đức cho biết thêm, hiện HTX đang liên kết với 79 hộ dân (ở các xã Ya Tờ Mốt, Ea Lê, La Lốp) với tổng diện tích liên kết trên 141 ha, định hình phát triển một nền nông nghiệp xanh hòa hợp với thiên nhiên và gắn kết bà con nông dân cùng thực hiện việc giảm nghèo và làm giàu bền vững.

Hiện, HTX đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, giúp ổn định cuộc sống. Đến nay, mức thu nhập bình quân của các thành viên, nông dân liên kết đạt trên 5 triệu đồng/tháng.

Ông Phạm Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp cho biết, Ea Súp là huyện biên giới, kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Bởi vậy, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân.

Huyện đang tập trung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm... Đồng thời, thực hiện các phong trào thi đua giảm nghèo, khích lệ ý chí thoát nghèo và vươn lên làm giàu của người dân.

Nhờ tham gia vào HTX, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Ảnh: Huyền Đoàn

Đặc biệt, mới đây, UBND huyện ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX, với mục tiêu đến năm 2030, toàn huyện sẽ có 40 HTX nông nghiệp, trong đó 40% HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và 65% HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Là huyện có thế mạnh về nông nghiệp, chiếm 56% tổng cơ cấu kinh tế toàn huyện. Do đó, xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả gắn với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến mục tiêu tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho nông dân đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Sự ra đời của các HTX, tổ hợp tác đã hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ nông sản và đang khẳng định được tính hiệu quả.

“Thành quả sản xuất, kinh doanh của các HTX đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, nhất là nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới nơi đây”, ông Phạm Công chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn