MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông ở Cần Thơ

Tạ Quang LDO | 27/10/2023 08:30

Cần Thơ - Thời gian qua, Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông đối với cả 3 tiêu chí địa bàn thành phố.

Thông tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 14.9, trên địa bàn TP đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 2 người; tăng cả về số vụ lẫn số người chết so với cùng kỳ.

Nhiều điểm mất ATGT ở trường học được khắc phục. Ảnh: Tạ Quang

Nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông (TNGT) là do người dân thiếu quan sát, không làm chủ tay lái, đi không đúng làn đường, vượt không đúng quy định và không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

Do đó, Ban ATGT TP Cần Thơ sẽ tập trung triển khai thực hiện kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2022.

Khu dân cư Diệu Hiền (quận Cái Răng) thường xuyên xảy ra xung đột giữa các phương tiện. Ảnh: Tạ Quang

Theo đó, Ban sẽ tiến hành xử lý nghiêm việc mua bán lấn chiếm lòng lề đường, chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, đón trả khách sai quy định, vi phạm nồng độ cồn.

Đồng thời, khắc phục những điểm mất ATGT, ùn tắc giao thông; đặc biệt chú trọng những đoạn, tuyến thường xuyên xảy ra TNGT trên các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, những điểm giao cắt gây xung đột giao thông giữa đường ưu tiên với đường không ưu tiên, nhất là tại các khu dân cư trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy.

Đơn vị thi công lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu. Ảnh: Tạ Quang

Bên cạnh đó, Ban sẽ triển khai lắp đặt đèn tín hiệu, sơn gờ giảm tốc và biển báo giao thông, nhất là tại những điểm mất ATGT, để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Riêng tại nút giao đường Võ Nguyên Giáp và Quốc lộ Nam Sông Hậu với cổng chính khu dân cư Diệu Hiền (quận Cái Răng), nơi có mật độ phương tiện lưu thông cao, nhất là có nhiều phương tiện trọng tải lớn di chuyển qua tuyến đường này đi các khu công nghiệp và các tỉnh, thành. Cùng với đó, tuyến đường này cũng có nhiều khu dân cư, trường học, cơ quan…

Theo chia sẻ của nhiều người dân tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng), mỗi khi di chuyển từ cổng chính của khu dân cư Diệu Hiền qua đường khá khó khăn, nhất là vào giờ tan tầm, nơi đây thường xuyên va chạm, thậm chí họ còn chứng kiến không ít những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Ông Mai Minh Ngoan - Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ - kiểm tra việc lắp đèn tín hiệu. Ảnh: Tạ Quang

Về vấn đề này, ông Mai Minh Ngoan - Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ - cho biết, Ban sẽ bổ sung các biển báo, vạch kẻ đường, giúp người điều khiển phương tiện sớm nhận biết hướng di chuyển, tránh tình trạng xung đột giữa các phương tiện và hạn chế những vụ tai nạn giao thông.

“Hiện Ban ATGT cũng đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để khảo sát những nút giao trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Nam Sông Hậu và Mai Chí Thọ (quận Cái Răng). Đến nay, đơn vị đã lên phương án và dự kiến trong năm 2024 sẽ tập trung xử lý điểm mất ATGT tại nút giao này”, ông Ngoan cho hay.

Song song đó, Ban ATGT sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải đánh giá lại mức độ mất ATGT tại nút giao Võ Nguyên Giáp với cổng chính của khu dân cư Thiên Lộc (quận Cái Răng), trên cơ sở đó xây dựng phương án làm sao để người dân có thể đảm bảo an toàn khi lưu thông qua nút giao này.

Ngoài ra, để kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% so với cùng kỳ, Ban ATGT sẽ tiếp tục khảo sát, thống kê những điểm mất ATGT, đặc biệt là các ngã ba, ngã tư có mật độ phương tiện lưu thông đông, ưu tiên khắc phục bằng nhiều giải pháp như: sơn gờ giảm tốc, lắp đặt biển cảnh báo giao thông, đèn cảnh báo và triển khai lắp đặt hệ thống đèn giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn